Bé gái 11 tuổi bị sát hại dã man tại Hải Phòng: Nguyên nhân giết người không ngờ tới

Pháp đìnhThứ Bảy, 21/05/2016 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan Công an cho thấy, chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ, nghi can đã ra tay sát hại bé gái 11 tuổi.

(VTC News) - Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan Công an cho thấy, chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ, nghi can đã ra tay sát hại bé gái 11 tuổi.

Chiều nay (21/5), Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP Hải Phòng vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án mạng bé gái 11 tuổi bị sát hại tại xã Kiến Thiết (Tiên Lãng, Hải Phòng).

c
Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP Hải Phòng 

Khoảng 20h ngày 14/5, vợ chồng anh Nguyễn Văn Mười (trú tại thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đi xe máy đến nhà anh Nguyễn Văn Hướng (là anh trai anh Mười, người cùng thôn) để làm thuốc lào giúp, một mình cháu Nhi (con anh Mười) ở nhà. Trước khi đi, anh Mười có khóa cổng ngoài.

Đến 21h30, sau khi hoàn thành công việc, vợ chồng anh Mười lại đi xe máy về nhà. Anh Mười mở cổng ra và dắt xe máy vào sân thì phát hiện cháu Nhi đã chết ở góc sân, trên người rất nhiều máu. Anh Mười báo cho con trai và người thân xung quanh, đồng thời báo tin cho chính quyền địa phương.

Ngôi nhà nạn nhân nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh MK
Ngôi nhà nạn nhân nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh MK 

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an Thành phố và Công an huyện Tiên Lãng cùng với lực lượng chức năng địa phương có mặt, bảo vệ hiện trường, tiến hành các thủ tục điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Qua khám nghiệm, trên người cháu Nhi có nhiều vết thương nặng, trong đó có vết thương lún sọ não trên đỉnh đầu. Trong nhà không có dấu hiệu lục lọi, xáo trộn, mất mát tài sản gì.

Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra gặp khó khăn vì hiện trường không để lại nhiều dấu vết. Lực lượng phá án tiến hành các bước điều tra rất thận trọng bởi vì đây là địa phương rất bình yên, ít xảy ra mất mát trộm cắp tài sản.

Ngay trong đêm, Giám đốc, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, lãnh đạo huyện Tiên Lãng đã có mặt tại hiện trường để tập trung chỉ đạo điều tra, phá án, truy bắt đối tượng gây án trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Nghi can Bùi Văn Cường
Nghi can Bùi Văn Cường  

Được sự phối hợp giúp đỡ của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng phá án đã tiến hành điều tra từng bước thận trọng, đến đêm 20/5 đã đủ căn cứ hiềm nghi đối tượng liên quan đến vụ án này và bắt giữ Bùi Mạnh Cường (sinh ngày 2/1998, vừa tròn 18 tuổi 4 tháng, người cùng thôn với nạn nhân).

Qua xác minh điều tra cho thấy, Cường bị câm điếc bẩm sinh. Năm 2009, Cường đã được đưa vào học tại Trường trẻ em khiếm thính Hải Phòng. Năm 2015, Cường nghỉ học và về nhà làm công việc gia đình.

Trong thời gian học ở trường, Cường là học sinh khá nghịch ngợm. Năm 2013, Cường đã cùng với 2 học sinh khác đột nhập vào nhà dân ở phường Cát Bi (Hải An, Hải Phòng) mở két sắt lấy trộm tiền. Sau đó Công an phường Cát Bi đã xử phạt cảnh cáo. Tại địa phương, Cường và gia đình không vi phạm gì.

Đây là nghi can đặc biệt nên ngày 20/5, Cơ quan điều tra đã mời đại diện Viện KSND TP Hải Phòng, Viện KSND huyện Tiên Lãng, chính quyền địa phương và cô giáo từng chủ nhiệm nuôi dạy Cường ở trường khiếm thính đến phục vụ công tác lấy lời khai của Cường.

Bước đầu, Cường khai nhận nguyên nhân giết người xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ từ tối hôm trước xảy ra vụ án. Trong khi chơi ở xóm, cháu Nhi có ném cái gì đó bụi vào mắt Cường dẫn đến cãi nhau.

Tối ngày xảy ra án mạng, Cường có vào nhà chơi thì cháu Nhi đuổi Cường ra không cho vào nhà. Cường bỏ ra ngoài rồi lấy gạch quay lại đánh nhiều nhát vào đầu cháu Nhi dẫn đến tử vong. Sau đó Cường kéo thi thể cháu Nhi ra ngoài góc sân rồi bỏ đi.

Trước khi đi, Cường lấy chiếc quần của cháu Nhi lau vết máu trên tay, chứ không có dấu hiệu cháu Nhi bị xâm hại tình dục.
Địa điểm phát hiện ra chiếc quần ngắn của nạn nhân nghi can Cường vứt lại - Ảnh MK
Địa điểm phát hiện ra chiếc quần ngắn của nạn nhân mà nghi can Cường vứt lại - Ảnh MK 

Theo Đại tá Lê Hồng Thắng, để phá được vụ án này, Công an TP Hải Phòng đã phải huy động trên 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng, trong đó Công an TP Hải Phòng 60 người, Công an Tiên Lãng 40 người, tập trung điều tra, xác minh, truy tìm nghi can suốt ngày đêm. Đồng thời, đã mời gọi hỏi 30 người tình nghi, trong đó có Bùi Văn Cường.

Đám tang cháu Nhi, Cường vẫn xuất hiện, cách đây 2 ngày, cơ quan điều tra mới dần sàng lọc và xác định Bùi Văn Cường là nghi can số 1 sát hại cháu bé.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Video hơn 100 cảnh sát truy bắt tên giết người

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn