Đâm chết bạn thân tại quán bida rồi bỏ trốn

Bản tin 113Thứ Hai, 16/05/2016 05:05:00 +07:00

Trong lúc tranh cãi, An đã cầm dao đâm 1 nhát chí mạng vào Tuyên khiến nạn nhân gục ngã.

(VTC News) - Trong lúc tranh cãi, An đã cầm dao đâm 1 nhát chí mạng vào Tuyên khiến nạn nhân gục ngã.

Vào lúc 14h10 chiều 15/5/2016, tại thôn Thành Sơn xã Thành Long huyện Thạch Thành Tỉnh Thanh Hoá xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng.


Nạn nhân là Bùi Văn Tuyên (SN 1991, có 1 vợ và 1 con nhỏ hơn 6 tháng tuổi).

Hiện trường xảy ra án mạng
Hiện trường xảy ra án mạng 

Anh Bùi Văn Biên (1986) - chủ quán bida nơi xảy ra vụ việc cho biết, vào thời điểm trên Bùi Văn An và Bùi Văn Thanh (anh trai ruột của Tuyên) chơi bida rồi xảy ra tranh cãi. Sau đó Thanh có gọi Tuyên lên trợ giúp mình.


Trong lúc tranh cãi vì quá nóng giận không kiềm chế được bản thân, An đã cầm dao đâm 1 nhát chí mạng vào Tuyên. Nhát dao đâm vào trước ngực Tuyên gây đứt cuống tim khiến anh ngã gục xuống.

Sau khi gây án An bỏ trốn. Đến thời điểm hiện tại đối tượng vẫn chưa ra đầu thú.

Theo người dân khu vực kể lại, vào tối ngày xảy ra án mạng, họ có gặp An mua nước tại thôn Đa Bút, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. 

An và Thanh là hàng xóm và cũng vừa là bạn thân với nhau từ bé.

Sự việc xảy ra khiến người dân và gia đình hết sức bàng hoàng. Được biết, gia đình ông Bùi Văn Yêu (bố đẻ nạn nhân) sinh được 6 người con, và Tuyên là con trai Út trong gia đình.


Trọng Phú
Bình luận
vtcnews.vn