Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại tạm giam: Nghi phạm sắp hầu tòa

Pháp luậtThứ Tư, 27/04/2016 08:00:00 +07:00

Vũ Văn Bình - nghi phạm trong vụ đánh chết Đỗ Đăng Dư ở trại tạm giam Công an Hà Nội sắp bị đưa ra xét xử.

Vũ Văn Bình - nghi phạm trong vụ đánh chết Đỗ Đăng Dư ở trại tạm giam Công an Hà Nội sắp bị đưa ra xét xử.

Ngày 26/4, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, ngày 21/5, TAND Hà Nội sẽ đưa Vũ Văn Bình (18 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử tội Cố ý gây thương tích.

Bình là nghi phạm đã đánh Đỗ Đăng Dư - bạn cùng buồng ở trại tạm giam Công an Hà Nội - tử vong. Bị cáo Bình bị truy tố theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự. Ông Thơm là luật sư bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Bình tại phiên tòa sơ thẩm.
Người đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại tạm giam sẽ ra hầu tòa vào cuối tháng 5 (Ảnh minh họa)
Người đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại tạm giam sẽ ra hầu tòa vào cuối tháng 5 (Ảnh minh họa) 
Theo cáo trạng, ngày 22/5/2015, Vũ Văn Bình bị khởi tố, tạm giam tại buồng giam C15 - khu C Trại tạm giam số 3 - Công an Hà Nội để điều tra về tội Giết người.

Chung buồng giam với Bình có 3 bị can chưa thành niên, trong đó có Đỗ Đăng Dư (18 tuổi, can tội Trộm cắp tài sản).

Sáng 4/10/2015, các bị can ăn sáng tại buồng giam. Theo phân công, hôm đó Đỗ Đăng Dư đi rửa bát. Thấy bát bẩn, Bình đã dùng tay chân đánh vào đầu, trán nam thanh niên cùng buồng.

Ít phút sau, Dư đứng dậy thì bị trượt ngã. Sau đó anh này kêu đau bụng rồi nôn ói.

Phát hiện sự việc, cán bộ quản giáo đã đưa Dư xuống bệnh xá. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Nhưng đến tối 10/10/2015, Đỗ Đăng Dư đã tử vong tại bệnh viện Bạch Mai.

Vào cuộc điều tra, Công an Hà Nội xác định bị can Dư tử vong do ngoại lực tác động vào vùng trán, gây chấn thương sọ não, dẫn đến suy tuần hoàn, suy hô hấp không hồi phục.

Ngoài ra, Dư còn có một số vết xây xát ở vùng mặt, lưng và đùi. Cơ quan điều tra xác định do vết tích do bị trượt ngã trước đó không phải nguyên nhân gây tử vong.

Trong vụ án này, Công an Hà Nội đã quyết định tách hành vi và tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ quản giáo Trại tạm giam số 3 để chuyển Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao điều tra xử lý.

Video: Liếc đểu, nam sinh bị đánh chết

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn