Video: Người Trung Quốc cướp ôtô ở Sài Gòn

Bản tin 113Thứ Năm, 21/04/2016 10:23:00 +07:00

Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hai đối tượng người Trung Quốc sắm súng giả và dao bấm thực hiện vụ cướp ô tô hết sức táo tợn ngay giữa Sài Gòn.

Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hai đối tượng người Trung Quốc sắm súng giả và dao bấm thực hiện vụ cướp ô tô hết sức táo tợn ngay giữa Sài Gòn khiến dư luận xôn xao.

Tiếp chuyện với chúng tôi vào chiều ngày 21/4, ông Nguyễn Hồng Châu (SN 1968, ngụ Củ Chi) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc vừa xảy ra.

Ông Châu cho biết trước đó vào chiều ngày 20/4, sau khi chở nhân viên đi công việc về, ông đậu xe ô tô TOYOTA hiệu Innova BKS: 52P – 4008 tại cổng sau tòa nhà Water Font nằm trên đường Trần Văn Trà (KP.1, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) để nghỉ ngơi.

Ông Châu kể lại sự việc với phóng viên báo CATP - Ảnh: Thiên Long
Ông Châu kể lại sự việc với phóng viên báo CATP - Ảnh: Thiên Long 

Đến khoảng 16 giờ, khi ông đang ngồi trong xe thì bất ngờ có hai đối tượng người Trung Quốc chạy xe Ablade chặn trước đầu xe ô tô. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên nhảy xuống xe tiến về phía ông Châu mở cửa xe và chĩa khẩu súng ngắn (dạng súng quân dụng) vào đầu la lớn hòng cướp xe.

Dù rất hoảng sợ nhưng ông Châu vẫn kịp nhận ra khẩu súng có vẻ giống súng nhựa nên giằng co, chống trả quyết liệt. Sau khi tước được khẩu súng, ông Châu cố hết sức đạp mạnh không cho tên cướp leo lên xe, đồng thời la lớn để cầu cứu người dân giúp đỡ. Thấy đồng bọn bị thất thế, tên cướp còn lại cũng nhảy xuống xe lao vào cùng đánh ông Châu.

Sự việc diễn ra ngay giữa ban ngày nên nhiều người đã chạy vào can ngăn. Đồng thời, lực lượng bảo vệ Phú Mỹ Hưng cũng nhanh chóng có mặt giữ trật tự và báo cho cơ quan công an. Tuy nhiên, lúc này mọi người vẫn tưởng đây là một vụ ẩu đả có súng liên quan đến người nước ngoài chứ không nghĩ rằng đây là một vụ cướp xe ô tô.

Hai đối tượng người Trung Quốc bị công an bắt giữ - Ảnh: Người dân cung cấp 

Nhận tin báo, Công an P.Tân Phú nhanh chóng đến hiện trường mời tất cả về trụ sở để giải quyết. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ của hai đối tượng người Trung Quốc một khẩu súng ngắn màu đen giả súng quân dụng, một con dao bấm, một ống tuýp sắt và một xe máy hiệu Airblade.

Ông Châu cho biết từng 21 năm hành nghề lái xe, chở khách đi du lịch đây đó rất nhiều, thậm chí có những vùng xa xôi hẻo lánh nhưng đây là lần đầu tiên ông bị cướp, lại gặp ngay giữa Sài Gòn. “Khi nhìn thấy khẩu súng chĩa vào người tôi cảm thấy lạnh xương sống. Nhưng thấy khẩu súng có vẻ giả giả như súng nhựa nên tôi mới quyết chống cự đến cùng”, ông Châu cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Công an Q.7 xác nhận đang tạm giữ hai đối tượng này tên Guo Chang Ming (SN 1983) và Chen Zhi Hua (SN 1993, đều mang quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Dù vậy, bước đầu các đối tượng đã khai nhận nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam và sắm súng giả, dao bấm đi cướp ô tô để có phương tiện đi lại và chỗ ăn nghỉ không phải thuê khách sạn.

Nguồn: Công an TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn