Tin mới vụ cảnh sát nổ súng giải tán đám đông ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Tư, 06/04/2016 03:07:00 +07:00

Công an quận Ba Đình đã tạm giữ một đối tượng trong vụ nổ súng trên phố Châu Long, phường Trúc Bạch.

(VTC News) - Công an quận Ba Đình đã tạm giữ một đối tượng trong vụ nổ súng trên phố Châu Long, phường Trúc Bạch.

Ngày 6/4, trao đổi với PV VTC News, đại diện Công an quận Ba Đình cho biết, đơn vị đã tạm giữ Lê Hoàng Dương (SN 1994, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Đám đông tụ tập trên phố Châu Long (Ảnh cắt từ clip)
Đám đông tụ tập trên phố Châu Long (Ảnh cắt từ clip)  

Theo điều tra ban đầu, sáng 4/4, Nguyễn Xuân Tiến (22 tuổi, Thanh Trì, TP. Hà Nội) đến nhà chị Nguyễn Thị Hiền (41 tuổi, ở phố Châu Long) đòi nợ.

Bực tức vì không lấy được tiền, Tiến đã dùng tay tát chị Hiền và đe dọa, khiến người phụ nữ này hoảng sợ và phải trình báo cảnh sát.


Đến khoảng 15h cùng ngày, Tiến quay lại phố Châu Long thì gặp Lê Hoàng Dương (con trai chị Hiền). Lúc này hai bên xảy ra to tiếng và dẫn đến xô xát. Tiến bị Dương chém trúng người, phải nhập viện cấp cứu.

Sau đó Tiến cầm điện thoại gọi hơn 30 đối tượng được cho là anh em xã hội của Tiến mang theo hung khí đến nhà chị Hiền gây sự.

Tổ công tác Công an phường Trúc Bạch nhiều lần yêu cầu nhóm này giải tán nhưng bất thành. Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, công an đã nổ 3 phát súng để giải tán đám đông.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

 Video: Cảnh sát nổ súng giải tán đám đông tại Hà Nội

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn