Giả danh cán bộ trại giam lên facebook để lừa tình và tiền

Pháp luậtThứ Tư, 06/04/2016 12:00:00 +07:00

Dù đã có hai tiền án nhưng Đức vẫn giả danh cán bộ trại giam rồi lên facebook làm quen phụ nữ rồi thực hiện hành vi lừa đảo.

(VTC News) – Dù đã có hai tiền án nhưng Đức vẫn giả danh cán bộ trại giam rồi lên facebook làm quen phụ nữ rồi thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 5/4/2016 tin từ cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Phạm Xuân Nguyên Đức (38 tuổi, trú tại phường Hương Sơ, TP.Huế) “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó vào tháng 9/2015 Nguyễn Xuân Đức xưng là cán bộ quản giáo tại trại tạm giam Công an thành phố Huế (có địa chỉ tại đường Tam Thai, thành phố Huế) rồi lên facebook làm quen với chị P.A.

Lần gặp đầu tiên, Đức mượn chị P. A. 500 ngàn đồng, nói rằng đến tháng nhận lương sẽ trả. Nhìn dáng vẻ lịch lãm, ăn nói có duyên nên chị P. A. tin Đức là cảnh sát thật, rút ví cho anh ta mượn Tiền.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đức tại cơ quan công an. (Ảnh LĐ).

Đến tháng 10/2015, Đức mượn thêm chị P. A. 1 triệu đồng. Cuối tháng 10/2015, Đức mượn thêm 500 nghìn và giải thích do cơ quan trễ lương nên khi có sẽ trả đủ 2 triệu cho chị P. A

Đến đầu năm 2016 Đức khóa máy, loại bỏ tài khoản Facebook của chị P. A. ra khỏi danh sách bạn bè để quỵt tiền. Sau đó, chị P.A đã làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Với thủ đoạn trên, vào đầu năm 2016, Đức đã làm quen và ra tay lừa đảo chị H.Th.Th. X. (34 tuổi, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) với số tiền 2,5 triệu đồng.


Lần này, để tạo lòng tin trước khi làm quen với chị X.,  Đức đã tải trên mạng một ảnh cán bộ công an trại giam để khoe với chị X. và giới thiệu là bạn thân của mình.

Nhận thấy, hành vi của Đức là quá trắng trợn và coi thường pháp luật nên Công an thành phố Huế đã tiến hành điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 4/2016, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Nguyên Đức.

Tại cơ quan công an tên Đức đã khai nhận, ngoài giả danh cán bộ quản giáo trại giam để thực hiện 2 vụ lừa đảo nói trên, hắn còn lừa lấy chiếc xe máy của một thợ sửa xe trên đường Tôn Thất Thiệp (Thành phố Huế) để đưa đi cầm cố lấy 2 triệu đồng, rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Được biết, tên Đức là đối tượng có 2 tiền án về “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý gây thương tích” và một tiền sự bị xử lý hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Video: Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy có dấu hiệu lừa đảo.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn