Nghi con trai bị bỏ bùa, vác súng bắn chết thầy cúng

Pháp luậtThứ Tư, 30/03/2016 11:58:00 +07:00

Sau khi bị thầy cúng đe dọa lại thấy con trai có biểu hiện bất thường, tưởng con bị yểm bùa, Sùng vác súng bắn chết thấy cúng rồi về nhà ngủ.

Sau khi bị thầy cúng đe dọa lại thấy con trai có biểu hiện bất thường, tưởng con bị yểm bùa, Sùng vác súng bắn chết thấy cúng rồi về nhà ngủ.

Ngày 29/3, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng Giàng A Sùng (30 tuổi, ở xã Hang Kia) để điều tra hành vi Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, tối một ngày trung tuần tháng 3, Giàng A Thào (51 tuổi, thầy cúng ở địa phương) sang nhà Sùng vay một con lợn để cúng lễ nhưng bị chủ nhà từ chối. Trước lúc ra về, Thào buông lời đe: "Nếu không cho vay tý nữa sẽ biết". Nói rồi ông ta bỏ đi.
Nghi con bị bỏ bùa, bố vác súng kíp bắn chết thầy cúng (Ảnh minh họa)
Nghi con bị bỏ bùa, bố vác súng kíp bắn chết thầy cúng (Ảnh minh họa) 
Khi thầy cúng vừa ra khỏi nhà, con trai thứ hai của Sùng bỗng không chịu đi ngủ, khóc to, mồ hôi chảy nhiều. Cho rằng cháu bé gặp sự lạ là do thầy Thào “bỏ bùa”, Sùng cầm khẩu súng kíp giấu trong nhà rồi đuổi theo.

Qua trước cửa nhà một người hàng xóm, thấy Thào bước ra và đi bộ về nhà nên bị can 30 tuổi bám theo.

Đến suối cạn cuối bản, thấy xung quanh vắng vẻ, Sùng chặn đường thầy cúng rồi chĩa súng vào người này siết cò. Nạn nhân bỏ chạy nhưng do nhiều viên đạn ghém cắm vào vùng cổ và ngực nên tử vong. Sau khi gây án, Sùng mang súng về nhà giấu rồi đi ngủ.

Khi vụ trọng án xảy ra, Công an huyện Mai Châu cùng lực lượng nghiệp vụ tỉnh Hòa Bình vào cuộc. Hai ngày sau, nhà chức trách xác định Giàng A Sùng là nghi phạm nên tổ chức vận động người này ra đầu thú.

Video: Nghịch súng bút, cô gái vô tình bắn chết bạn

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn