'Tổng quản' quán karaoke môi giới kiều nữ bán dâm giá 500 USD

Pháp luậtThứ Hai, 28/03/2016 09:32:00 +07:00

Một khách làng chơi yêu cầu Hùng cung cấp hai cô gái có nhan sắc để "vui vẻ" với giá 500 USD một người.

Một khách làng chơi yêu cầu Hùng cung cấp hai cô gái có nhan sắc để "vui vẻ" với giá 500 USD một người.

Bị cáo Hùng
Bị cáo Hùng 

Theo bản án sơ thẩm chiều 28/3 của TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Huỳnh Xuân Hùng (40 tuổi) từng làm việc tại quán bar, vũ trường nên quen biết nhiều "chân dài" sẵn sàng bán dâm.

Cuối tháng 5/2015, khi làm quản lý nhân viên nữ tại quán karaoke trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội), Hùng thỏa thuận điều 2 cô gái có nhan sắc đến khách sạn "phục vụ" một vị khách với giá 500 USD một người. 

Hùng liên lạc với hai kiều nữ và chỉ thỏa thuận mức tiền tổng cộng 700 USD. Chiều hôm sau, Hùng nhận 1.000 USD và hai cô theo chân khách làng chơi này vào một khách sạn ở quận Hai Bà Trưng. Hành vi mua bán dâm hôm đó bị cảnh sát bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Hùng khai đây là lần đầu tiên môi giới mua bán dâm song vẫn bị tòa phạt 5 năm tù.

Video: Bắt quả tang 4 nữ nhân viên bán dâm trong tiệm cắt tóc

Nguồn: VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn