Súng cướp cò, đại úy công an bị đạn bắn trúng đầu

Bản tin 113Thứ Tư, 23/03/2016 02:00:00 +07:00

Đại úy Trần Viết Tám (Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an Hà Tĩnh) được xác định tử vong do bị vết thương hỏa khí ở vùng đầu.

Đại úy Trần Viết Tám (Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an Hà Tĩnh) được xác định tử vong do bị vết thương hỏa khí ở vùng đầu.

Bác sĩ Hoàng Công Trung, Trưởng khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) cho VnExpress biết, khoảng 7h sáng 23/3, đơn vị tiếp nhận một tử thi tên Trần Viết Tám (45 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

Theo ông Trung, nạn nhân được một công an đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị vết thương hỏa khí ở đầu và đã tử vong từ trước.

Nạn nhân được đưa về gia đình tổ chức mai táng. Ảnh: Vietnamnet.
Nạn nhân được đưa về gia đình tổ chức mai táng. Ảnh: Vietnamnet. 

"Biết không qua khỏi, người nhà đã đưa thi thể anh Tám về mai táng", ông Trung nói.

Một nguồn tin cho hay, anh Tám bị đạn bắn trúng đầu do súng cướp cò.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (Công an Hà Tĩnh) xác nhận anh Trần Viết Tám là chiến sĩ bảo vệ mục tiêu, công tác tại đơn vị với cấp hàm đại úy. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin về nguyên nhân cái chết với lý do "vừa công tác về, mới nghe cấp dưới báo cáo sự việc".

Nguồn: Vnexpress
Bình luận
vtcnews.vn