Vào bệnh viện chăm mẹ còn 'tranh thủ' giở trò đồi bại với bé gái

Pháp luậtChủ Nhật, 17/01/2016 05:20:00 +07:00

Vào bệnh viện chăm mẹ ốm, nửa đêm mất ngủ, Phước đi hóng mát rồi tranh thủ giở trò đức bại với một bé gái đang nằm ngủ ở hành lang.

Vào bệnh viện chăm mẹ ốm, nửa đêm mất ngủ, Phước đi hóng mát rồi tranh thủ giở trò đồi bại với một bé gái đang nằm ngủ ở hành lang.

Ngày 17/1, VKSND huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết vừa khởi tố đối với Huỳnh Trọng Phước (37 tuổi, ngụ tổ dân phố 1, thị trấn Liên Sơn) về tội dâm ô trẻ em.

Trước đó, tối 12/11/2015, Phước đến chăm sóc mẹ tại bệnh viện đa khoa huyện. Do không ngủ được nên thanh niên ra ngoài hành lang hóng mát.

Đến khuya, Phước về phòng thì thấy ở giường cạnh cửa vào có bé Nguyễn Thị Tú (14 tuổi, ngụ xã Đắk Liêng - chăm sóc người nhà bị ốm) đang nằm ngủ.

Thanh niên nảy sinh ý định xấu, nên đến nằm bên cạnh. Nằm được khoảng 10 phút, Phước đặt tay lên bụng Tú thăm dò. Thấy bé gái vẫn ngủ say nên thanh niên sờ soạng ngực và bộ phận sinh dục nạn nhân.

Bất ngờ, bé gái tỉnh dậy đuổi Phước ra và báo cho người thân. Sau đó, gia đình đã đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Video: Giả nghiên cứu, hiếp dâm hơn 100 phụ nữ

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn