Tin mới nhất vụ bà chủ khách sạn mang quan tài đến ngân hàng

Pháp luậtThứ Năm, 07/01/2016 05:00:00 +07:00

Còn nợ ngân hàng số tiền 14,680 tỷ đồng và không thể trả, bà Long bị kê biên tài sản chuẩn bị bán đấu giá.

(VTC News) - Còn nợ ngân hàng số tiền 14,680 tỷ đồng và không thể trả, bà Long bị kê biên tài sản chuẩn bị bán đấu giá. 

Ngày 7/1, Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa cùng phối hợp các cơ quan liên ngành đã thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản khách sạn Long Thành tại số 3 đường Ngô Sĩ Liên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Mạnh Hùng cho biết, sau khi kê biên tài sản, bà Đào Thị Long (49 tuổi, chủ DNTN Du lịch Long Thành) vẫn có quyền được sử dụng tài sản cho đến khi được đem ra đấu giá. Trong trường hợp bà Long có thể trả được nợ cho ngân hàng thì không bị xử lý tài sản.

 Chủ khách sạn Long Thành nghe cơ quan đọc quyết định kê biên tài sản
Trước đó, chiều 5/1, bà Đào Thị Long mặc đồ tang, mang quan tài tới trước trụ sở ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Nha Trang trên đường Thái Nguyên, phường Phương Sài (TP Nha Trang, Khánh Hòa) để phản đối việc tài sản của mình được người khác mua với giá cao nhưng ngân hàng không đồng ý, yêu cầu Cục thi hành án dân sự Khánh Hòa kê biên.

Theo bà Long, vào năm 2008-2009, bà vay 6,9 tỷ đồng của ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank) với tài sản thế chấp là quyền sử dụng khu đất có diện tích 173,16 m2 ở số 3 Ngô Sĩ Liên và khách sạn Long Thành cao 10 tầng, 40 phòng trên khu đất này.
 Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thi hành cưỡng chế
Do kinh doanh thua lỗ, bà Long không trả được nợ cho ngân hàng TMCP Nam Á nên bị khởi kiện.

Ngày 17/12/2015, Cục thi hành án dân sự Khánh Hòa ra thông báo về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án đối với bà Long.

Ngày 23/12/2015, ngân hàng Nam Á lại có cuộc làm việc với bà Long. Hai bên xác nhận, đến ngày 22/12/2015, bà Long còn nợ Nam A Bank 14,680 tỉ đồng, gồm nợ gốc quá hạn, nợ lãi trong hạn và nợ lãi quá hạn.

Ngân hàng TMCP Nam Á đề nghị, nếu trước cuối ngày 31/12/2015 bà Long trả 9,2 tỷ đồng, Nam Á Bank sẽ giảm toàn bộ 5,48 tỷ đồng nợ lãi còn lại, và như vậy không bị kê biên tài sản. Tuy nhiên, bà Long chỉ chịu trả 7 tỷ đồng nên theo kế hoạch, sáng 7/1, cơ quan chức năng đã thực hiện kê biên theo quy định.

Video: Mang quan tài đi biểu tình

Tây Sơn
Bình luận
vtcnews.vn