Bắt kẻ bán vé tàu, 
vé máy bay giả

Pháp luậtChủ Nhật, 08/11/2015 12:47:00 +07:00

Ngày 8/11,Cơ quan CS ĐT Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết, cảnh sát vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quý (24 tuổi, ngụ P.15, Q.Tân Bình) để điều tra h

(VTC News) - Lợi dụng quen biết, Qúy làm giả vé tàu, vé máy bay bán cho anh Trí lừa lấy số tiền gần 8,5 triệu đồng.

Ngày 8/11,Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết, cảnh sát vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quý (24 tuổi, ngụ P.15, Q.Tân Bình) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ ban đầu, biết được anh Võ Minh Trí (Q.Tân Bình) có nhu cầu mua vé tàu về quê, Qúy giới thiệu mình là đại lý cấp 1 bán các loại vé xe, tàu lửa và vé máy bay. 
 Cột phải bên trên là 2 vé tàu thật, bên trái là 2 vé tàu giả được cơ quan chức năng phát hiện trước đây

Ban đầu, anh Trí đặt mua 2 vé tàu lửa tuyến Sài Gòn - Thanh Hóa giá 1,234 triệu đồng. Sau đó, anh Trí lại đặt thêm 3 vé máy bay tuyến Sài Gòn - Thanh Hóa giá 5,25 triệu đồng.
Ngày 3/11 anh Trí trả lại 3 vé máy bay do có việc đột xuất hoãn lại, Quý hứa khi bán được 3 vé máy bay sẽ trả lại tiền cho anh Trí.
Tiếp tục, chị Trịnh Thị Nguyên (vợ anh Trí) đặt mua thêm 2 vé tàu lửa và 2 vé máy bay, Quý đòi giá 4,4 triệu đồng, chị Nguyên ứng trước 2 triệu đồng. Tổng cộng Qúy nhận của vợ chồng anh Trí hơn 8,4 triệu đồng.
"Lúc giao vé cho tôi, Quý dặn đừng cho người khác xem vé tàu để bảo vệ mật mã vé, và thật sự trên vé tàu không có mã vé nên tôi nghi ngờ mang vé đến ga tàu, đại lý vé máy bay để xác minh thì phát hiện tất cả đều là giả. Biết ăn trúng quả lừa nên chúng tôi báo cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý đối tượng Qúy" - anh Trí cho biết.

» Vé tàu tết: Tiền trao, cháo không múc
» Ngày đầu mua vé tàu điện tử, không vào được website bán vé
» Vé tàu Thống nhất tuyến Hà Nội-Sài Gòn giảm giá 'sốc'

Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn