Quan chức đường sắt nhận hối lộ từ JTC: Đề nghị mức án cao nhất 13 năm tù

Pháp luậtThứ Hai, 26/10/2015 05:10:00 +07:00

Các bị cáo là cựu quan chức ngành đường sắt bị đề nghị mức án từ 6 đến 13 năm tù, buộc hoàn trả số tiền đã thu lợi bất chính.

(VTC News) - Các bị cáo là cựu quan chức ngành đường sắt bị đề nghị mức án từ 6 đến 13 năm tù, buộc hoàn trả số tiền đã thu lợi bất chính.

Trong phiên xét xử chiều nay (26/10) đối với 6 cựu quan chức ngành đường sắt bị cáo buộc nhận 11 tỷ đồng tiền “lót tay” từ Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC), đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm về vụ án này.
Vị đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ để hưởng lợi. Hành vi của các bị cáo vi phạm nghĩa vụ của cán bộ công chức, gây hiệt hại về lợi ích kinh tế.
Không những vậy, hành vi của các bị cáo còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách ODA của Nhật Bản, ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Bị cáo Phạm Hải Bằng bị đề nghị mức án 11 đến 13 năm tù 
Về phía các bị cáo, vị đại diện Viện Kiểm sát xác định bị cáo Phạm Hải Bằng (nguyên phó giám đốc Ban quản lý các dự án Đường sắt (RPMU) là người trực tiếp làm việc, đề nghị phía JTC hỗ trợ tiền. Viện Kiểm sát cũng khẳng định, bị cáo Bằng với vai trò lãnh đạo của Ban quản lý dự án nhưng không ý thức đúng công việc, trách nhiệm của mình, gây hậu quả nghiêm trọng. 
Do vậy, từ năm 2009-2014, bị cáo đã chỉ đạo các bị cáo Phạm Quang Duy, Nguyễn Nam Thái nhận của JTC hơn 11 tỷ đồng. Riêng bị cáo Bằng chi tiêu khoảng 4,8 tỷ đồng. 
Từ những quan điểm trên, vị đại diện Viện Kiếm sát đề nghị mức án 11-13 năm tù đối với bị cáo Phạm Hải Bằng. Buộc bị cáo này nộp lại số tiền 3,6 tỷ đồng còn thiếu.
Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Quốc Đông bị đề nghị mức án 7-9 năm tù, buộc nộp lại số tiền 30 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Nam Thái (nguyên trưởng phòng thực hiện dự án 3, RPMU) bị đề ngị mức án từ 10-12 năm tù. Bị cáo này phải nộp lại số tiền 3,4 tỷ đồng đã nhận từ JTC.
Nguyên phó giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt Phạm Quang Duy bị đề nghị mức án từ 8-10 năm tù và nộp lại số tiền 2,3 tỷ đồng đã thu lợi bất chính từ vụ việc.
Viện Kiểm sát để nghị mức án 7-9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiếu ( nguyên giám đốc RPMU), buộc bị cáo hoàn trả 50 triệu đồng đã thu lợi bất chính.
Cuối cùng, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt Trần Văn Lục bị đề ngị mức án từ 6-8 năm tù, truy thu 100 triệu đồng là số tiền mà bị cáo Bằng đã biếu "quà Tết".
Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn