Chết đuối do bị bảo vệ dân phố rượt đuổi: Lãnh đạo công an phủ nhận

Pháp luậtThứ Ba, 06/10/2015 04:45:00 +07:00

Chết đuối do bị bảo vệ dân phố rượt đuổi là hòan tòan vô căn cứ. Lãnh đạo CA TP Biên Hòa phủ nhận việc nam thanh niên Chết đuối do bị bảo vệ dân phố rượt đuổi

(VTC News) - Lãnh đạo công an TP Biên Hòa lên tiếng về việc một nam thanh niên bị mất tích và chết đuối sau khi nhảy xuống suối. 

Chiều 6/10, lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Chí Thanh (23 tuổi, ngụ phường hòa Bình, TP Biên Hòa).
"Cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ cái chết của anh Thanh. Những thông tin ngoài lề cho rằng nạn nhân chết đuối do bị lực lượng bảo vệ dân phố rượt đuổi là không chính xác" - lãnh đạo Công an TP.Biền Hòa khẳng định.

 Hiện trường xảy ra vụ đánh nhau

Trước đó, khoảng 23h tối 4/10, anh Thanh cùng vợ là chị Phụng Nữ Diễm M. và 2 người bạn gái đến hát karaoke nằm trên đường Huỳnh Văn Nghệ, gần cầu Rạch Lung.
Tại đây, xảy ra xích mích giữa anh Thanh với 3 thanh niên cũng đang hát, dẫn đến đánh nhau. Anh Thanh sau đó nhảy xuống cầu Rạch Lung để chạy trốn nhưng đã mất tích.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho rằng, khi vụ việc xảy ra, anh Thanh nhảy xuống suối do lực lượng dân phòng rượt đuổi, bơi được một đoạn thì mất tích.
Sau đó, lực lượng công an cùng với dân phòng tìm kiếm đến rạng sáng hôm sau nhưng vẫn không thấy anh Thanh.
Đến tối 5/10, xác anh Thanh được phát hiện và đã được lực lượng chức năng vớt lên từ dưới cầu Rạch Lung, thuộc phường Bửu Long.

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể anh Thanh đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tiến hành khám nghiệm để làm rõ cái chết của nạn nhân.

Video: Người qua đường bỏ mặc ông lão chết đuối


Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn