Nổ lớn ở Hà Nội, 1 người chết thảm: Do mâu thuẫn thù tức

Pháp luậtThứ Bảy, 12/09/2015 02:27:00 +07:00

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, vụ nổ xảy ra ở ngõ Thông Phong do thù tức cá nhân.

(VTC News) - Bước đầu cơ quan điều tra xác định, vụ nổ ở ngõ Thông Phong do thù tức cá nhân.

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan điều tra - Công an TP Hà Nội, gia đình xảy ra vụ nổ mìn khiến một người bị tử vong là nhà anh Phạm Gia Hải (43 tuổi, trú ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội).
Thông tin chính thức về nạn nhân tử vong trong vụ nổ lớn ở Hà Nội là ông Nguyễn Đồng Đảng (SN 1956, ở ngách 25, ngõ Thông Phong).
Sáng nay, hiện trường vụ nổ vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt 
Nạn nhân tử vong là người đi đường bị sức ép của vụ nổ hất văng lên bụi tre trước cửa nhà anh Hải dẫn đến tử vong.

Anh Nguyễn Anh Lâm (SN 1996, ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) đi xe máy ngang qua hiện trường cũng bị thương. 
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, khoảng gần 19h ngày 11/9, do mâu thuẫn thù tức, đối tượng đã dùng thuốc nổ làm mìn tự tạo đặt vào bên trong cửa nhà anh Phạm Gia Hải, gây nổ.

Vụ nổ ở ngõ Thông Phong khiến chị Phạm Thị Phương (SN 1977, em gái anh Phạm Gia Hải) đang ở trong nhà bị thương. Ông Đảng đi qua đường bị tử vong.
Theo thông tin từ bệnh viện Xanh Pôn, hiện chị Phạm Thị Phương đã tỉnh táo và có thể hồi đáp những yêu cầu của bác sĩ. 
Công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện đến khoảng gần 12h đêm 11/9, sau đó tiếp tục khám nghiệm pháp y tử thi để đánh giá nguyên nhân tử vong và vụ nổ.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn