Côn đồ đại náo làng quê Hải Dương: Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo khẩn

Pháp luậtThứ Năm, 11/06/2015 12:11:00 +07:00

Lãnh đạo Bộ Công an vừa chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ 3 vụ côn đồ đại náo làng quê Hải Dương.

(VTC News) - Lãnh đạo Bộ Công an vừa chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ 3 vụ côn đồ đại náo làng quê Hải Dương. 

Trưa nay (11/6), trao đổi với PV VTC News, Thượng tá Đỗ Long Vân - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương vừa có chỉ đạo Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Kinh Môn khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan đến 3 vụ côn đồ ‘đại náo’ làng quê, xảy ra tại huyện Kinh Môn (Hải Dương) vừa qua.

Một trong số những đối tượng trên đã bị cơ quan Công an triệu tập lấy lời khai phục vụ công tác điều tra do có liên quan đến vụ 50 côn đồ hành hung ông Đố tối ngày 31/5 tại nhà. 

Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 18h30’, ngày 31/5, ông Trần Minh Đố (SN 1952, trú tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, Kinh Môn, Hải Dương) bị một số đối tượng đi trên 3 xe ô tô xông vào nhà, dùng hung khí chém vào đầu, vào chân khiến nạn nhân trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Môn. 

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Kinh Môn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ và tiến hành trưng cầu giám định đối với thương tích của ông Đố, làm căn cứ để khởi tố vụ án.

Ông Trần Minh Đố vẫn đang phải điều trị nhiều vết thương trên cơ thể tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương 

Cũng trong ngày 31/5, khoảng 21h, tại phố Phúc Lâm, thị trấn Kinh Môn, anh Vũ Trường Giang (SN 1975, trú tại thị trấn Kinh Môn) bị 3 đối tượng dùng dao chém vào vùng cổ, cẳng tay.

Trong lúc xảy ra xô xát, ông Vũ Minh Sơn (SN 1940, bố anh Giang) ra can ngăn liền bị một đối tượng cầm gạch đập vào đầu, khiến ông Sơn phải đi cấp cứu tại Viện Quân y 7 (Hải Dương); anh Giang được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội).

Video: Nạn nhân kể phút kinh hoàng côn đồ truy sát

Sau đó 3 ngày, khoảng 22h, ngày 3/6, tại quán hàng tạp hóa của anh Đỗ Văn Mười, (SN 1973, Khu Lưu Hạ, thị trấn Kinh Môn), anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1979, cán bộ điều tra - Công an huyện Kinh Môn) đang ngồi uống bia với 5 người bạn thì bị Phạm Văn Tuyến, (SN 1987, thôn Châu Xá, xã Duy Tân, Kinh Môn) cùng Nguyễn Thắng Thiện, (SN 1994, xã Hiệp Sơn, Kinh Môn) cùng 4 đối tượng (chưa xác định được danh tính) dùng tuýp sắt, kiếm lao vào đánh, chém.

Vụ va chạm khiến anh Thọ bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an). Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Kinh Môn nhanh chóng điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi các đối có liên quan đến vụ hành hung, truy sát ông Đố ra đầu thú.

Video: Truy sát kinh hoàng ở huyện Kinh Môn (Hải Dương) qua lời kể nhân chứng
 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn