Bắt sơn nữ đưa 11 người sang Trung Quốc

Pháp luậtThứ Ba, 02/09/2014 09:27:00 +07:00

(VTC News) - Xoan bị bắt trên chuyến xe khách lên Lạng Sơn, khi đang "áp tải" 11 người cùng quê với ý đồ bán sang Trung Quốc.

(VTC News) - Xoan bị bắt trên chuyến xe khách lên Lạng Sơn, khi đang "áp tải" 11 người cùng quê với ý đồ bán sang Trung Quốc

Ngày2/9, thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quannày đang điều tra làm rõ một đường dây đưa 11 người sang Trung Quốc trái phép.

Đối tượng bị giữ là Võ Thị Xoan (SN 1974 - Trú khối Hoa Hải, thị trấn Tân Lạc,huyện Quỳ Châu).

Hình ảnh bắt 2 đối tượng đưa người Nghệ An bán sang Trung Quốc trước đó 

Theo điều tra banđầu, sáng 30/8, cơ quan này nhận được tin báo, Xoan đang đưa 11 ngườicùng địa phương trốn sang Trung Quốc. Ban đầu Xoan đưa mọi người xuốngTP Vinh (Nghệ An) rồi bắt xe khách ra huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Đếnkhoảng 0 giờ ngày 31/8, Xoan bắt xe khách tuyến Vinh - Lạng Sơn. Khi xechạy đến Km26 trên QL48 (Thị xã Thái Hòa - Nghệ An), Đội CSGT 1-48 đã dừng xe kiểm tra, yêu cầu tài xế đánh xe về trạm làm rõ.

Tại đây, Xoan bị lập biên bản vì đã có hành vi đưa người sang Trung Quốc trái phép. Thu giữ 16.900.000 đồng tiền mặt.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ những tố cáo về việc Xoan lừa đưa nạn nhân sang Trung Quốc làm việc nhưng thực tế để bán.

Trước đó, đầu tháng 8/2014, gần 20 người dân ở haibản Hồng Diện và Hồng Thắng thuộc xã Đôn Phục (huyện Con Cuông - NghệAn) bị lừa đưa sang Trung Quốc làm việc. Khi đến nơi, không có việc làmvà không được trả lương.

Muốn trở về nhà, gia đình phải gửi tiền sang chuộc, mỗi nạn nhân là 7 triệu đồng.

» Bắt 3 đối tượng lừa gái bản bán sang Trung Quốc
» Lực lượng biên phòng giải cứu 15 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc
» Sơn nữ xinh đẹp lừa bán người sang Trung Quốc

Hồng Thắng - Giang Nam
Bình luận
vtcnews.vn