Hiệp sĩ hỏi, kẻ gian buộc miệng nhận tội

Pháp luậtThứ Bảy, 30/08/2014 07:34:00 +07:00

(VTC News) - Nghi 2 đối tượng trộm xe đi bán, nhóm hiệp sĩ bám theo chặn lại và hỏi, bộ đôi này buộc miệng thừa nhận.

(VTC News) - Nghi 2 đối tượng trộm xe đi bán, nhóm hiệp sĩ bám theo chặn lại và hỏi, bộ đôi này buộc miệng thừa nhận.

Trưa 29/8, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã phá nhanh một vụ án trộm cắp xe máy đem đi tiêu thụ để trả lại tang vật cho khổ chủ, đồng thời tóm gọn bộ đôi trộm cắp giao nộp công an xử lý theo thẩm quyền.

Bộ đôi chuyên trộm cắp bị nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải bắt giữ 

Trước đó, 12h30 cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của chị Phạm Thị Ngọc Hạnh (ngụ khu dân cư Phú Hòa, thuộc địa bàn khu 4, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về việc bị mất xe máy. Chị Hạnh cung cấp thông tin chiếc xe bị mất hiệu wave màu đen BKS 62L7-4931. Từ đó, nhóm hiệp sĩ đã chia nhau truy lùng.

Đến 14h, nhóm hiệp sĩ tìm đến nơi tiêu thụ xe máy nằm trên quốc lộ 1, thuộc địa bàn quận 12 thì phát hiện có 4 thanh niên đang giao dịch xe wave màu đen. Tuy nhiên BKS xe lại không trùng khớp với xe máy của nạn nhân cũng cấp.

Nhóm hiếp sĩ vẫn âm thầm theo dõi hai đối tượng chạy xe máy BKS 61H2-5710 đem chiếc xe BKS 61L7-4931 đi tiêu thụ. Khi bộ đôi này về địa phận phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một thì bị nhóm hiệp sĩ chặn đường để hỏi trắc nghiệm.

“Tụi bây mới trộm xe ở khu dân cư Phú Hòa bán được bao nhiêu tiền”. Ngay lập tức, 2 đối tượng nói bán được 4,500,000 ngàn đồng và mua 2 tép ma túy còn lại 4,300,000 ngàn đồng.

Ngay sau đó, bộ đôi này bị nhóm hiệp sĩ tạm giữ giao nộp đội Cảnh sát điều tra CA Thành Phố Thủ Dầu Một xử lý.

Làm việc với công an, bộ đôi khai Trần Văn Đạo (SN 1979, đã có 2 tiền án) và Nguyễn Trường Giang (SN 1996), cả hai cùng ngụ ấp Phú Hưng, X.An Sơn ,TX. Thuận An). 2 đối tượng này khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết thêm: mỗi lần “ăn hàng” chiến lợi phẩm thu được sẽ được nhóm đem qua quận 12 tiêu thụ. Số tiền bán được sẽ “nướng” vào ma túy.

Trường hợp, chiếc xe máy BKS 61L7-4931 của bộ đội Đạo, Giang đem đi tiêu thụ không trùng khớp với BKS 62L7-4931 do bị hại cung cấp. Công an đã liên hệ lại với khổ chủ và chị này cho biết chiếc xe bị mất là BKS 61L7-4931 chứ không phải BKS 62L7-4931 như đã đọc trước đó. Lý do là do run quá nên đọc sai. Do đó chiếc xe máy đã được trả lại cho khổ chủ.

Hiện công an vẫn đang tạm giữ 2 đối tượng trên để truy xét, mở rộng điều tra.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn