Kéo bé gái vào nhà tắm giở trò đồi bại

Pháp luậtThứ Tư, 27/08/2014 07:27:00 +07:00

Khi mang bát đũa ra sau nhà để rửa, cháu Tr bị Thanh kéo vào nhà tắm cách chỗ rửa bát khoảng 2m. Tại đây, Thanh đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu Tr.

Khi mang bát đũa ra sau nhà để rửa, cháu Tr bị Thanh kéo vào nhà tắm cách chỗ rửa bát khoảng 2m. Tại đây, Thanh đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu Tr.

Sáng ngày 26/8, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Trần Kim Thanh (tên khác là Sen, SN 1945, người dân tộc Khmer) về “Tội hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Kim Thanh và bị hại Đào Thị Nhật Tr. (sinh ngày 09/4/2004) là hàng xóm. Cả hai cùng ngụ tại ấp Cà Săng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Thường ngày, cháu Tr vẫn qua nhà bị cáo Thanh chơi và gọi bị cáo bằng ông, còn bị cáo gọi Tr là cháu. Do cha mẹ đi làm ăn xa nên để Tr ở nhà với bà cố là Trần Thị Huệ (SN 1926).

Vào khoảng 13h ngày 24/5/2014, Thanh qua nhà bà Huệ chơi. Lúc này, bà Huệ đang nằm võng ở nhà trước, còn cháu Tr đang ăn cơm. Ngồi nói chuyện với bà Huệ một lát, Thanh đi ra nhà sau và kêu cháu Tr ra theo nhưng cháu không đi.

Sau khi ăn cơm xong, mang bát đũa ra sau nhà để rửa, cháu Tr bị Thanh kéo vào nhà tắm cách chỗ rửa bát khoảng 2m. Tại đây, Thanh thực hiện hành vi đồi bại với cháu Tr.

Bị cáo Thanh tại phiên tòa xét xử. 

Phát hiện dấu hiệu bất thường của cháu Tr, chị Thạch Thị Đẹp (SN 1985, ngụ cùng xóm) đã gạn hỏi và Tr kể lại chuyện bị Thanh hiếp dâm trong nhà tắm.

Sau đó, chị Đẹp và bà Huệ tố cáo sự việc tới cơ quan chức năng. Ngày 28/5/2014, cơ quan CSĐT công an Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Kim Thanh về “Tội hiếp dâm trẻ em”.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử công khai, Trần Kim Thanh khai nhận, bị cáo không chỉ giao cấu với cháu Tr vào ngày 24/5. Trước đó, bị cáo đã quan hệ tình dục với cháu Tr rất nhiều lần ngay tại nhà bà Huệ nhưng không bị phát hiện.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Kim Thanh mức án 14 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho cháu Tr số tiền 40 triệu đồng như đề nghị của gia đình.

Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn