Má mì 9X và đường dây gái gọi sinh viên 3 triệu đồng

Pháp luậtThứ Ba, 19/08/2014 10:00:00 +07:00

Thường thì mỗi lần bán dâm của các cô gái trong đường dây của Hoài có giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng/lượt.

Thường thì mỗi lần bán dâm của các cô gái trong đường dây của Hoài có giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng/lượt.

Quá trình hành nghề massage kiêm gái bán dâm, nhận thấy nhu cầu của đấng mày râu ngày càng khắt khe, Hoàng Thị Hoài (1992, trú khối 3, TT Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên, Nghệ An) đã chuyển tông sang làm “má mì”, điều hành một đội ngũ gồm 20 cô gái chân dài, xinh đẹp được tuyển lựa tại các trường ĐH, CĐ... trên địa bàn TP Vinh. Tuy nhiên, đường dây gái gọi cao cấp do Hoài cầm đầu đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng CATP Vinh...


'Má mì 9X' lộ diện

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh đã phát hiện thấy dấu hiệu của một đường dây mại dâm hoạt động dưới hình thức “gái gọi” cao cấp trên địa bàn. Để triệt xóa tụ điểm “động bàn tơ” gây nhức nhối này, các trinh sát đã vào cuộc với quyết tâm cao, qua đó được biết, đường dây này được điều hành bởi một phụ nữ tên Hoài có tuổi đời còn khá trẻ, đội ngũ “nhân viên” là các cô gái chân dài, xinh đẹp mỹ miều, hiện đang là sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Vinh.

Với cái mác sinh viên, đường dây do Hoài cầm đầu đã thu hút được rất đông các “thượng đế hảo ngọt” tìm tới. Tuy nhiên, để đối phó với lực lượng chức năng, “má mì” Hoài ít khi ra mặt, mà chỉ đạo điều hành các gái bán dâm đi khách trên chiếc điện thoại cầm tay. Chính điều này đã gây không ít khó khăn trong công tác điều tra cho các trinh sát.


Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, dù đường dây hoạt động kín đáo tới đâu thì cũng bị trinh sát bóc mẽ ra các sơ hở. Qua đó, lúc 17 giờ ngày 11- 8, một tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn M. trên đường Lê Hồng Phong (thuộc khối Tân Yên, P. Hưng Bình, TP Vinh) đã phát hiện và bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng 209 và 211. Sau khi lập biên bản quả tang, khách làng chơi và gái bán dâm được đưa về trụ sở CATP Vinh để điều tra làm rõ.

Má mì Hoàng Thị Hoài. 

Tại Cơ quan CSĐT CATP Vinh, danh tính của hai gái bán dâm được xác định là Kha Thị Th. (1994, trú xã Bình Chuẩn, H. Con Cuông) và La Thị L. (1993, là sinh viên, trú xã Tà Cạ, H. Kỳ Sơn) cùng hai khách mua dâm là Phan Anh T. (1982) và Nguyễn Văn L. (1980, cùng trú TT Đô Lương, H. Đô Lương, Nghệ An). Qua khai thác nhanh các đôi nam nữ này khai nhận thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua người môi giới tên là Hoài.

Qua lời khai, xác định đối tượng này hoàn toàn trùng khớp với nghi can mà trinh sát Đội CSĐTTPVTTXH theo dõi bấy lâu nay. Củng cố chứng cứ, lệnh bắt khẩn cấp đã được thực hiện đối với Hoàng Thị Hoài (1992, trú khối 3, TT Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên) - người cầm đầu đường dây gái gọi sinh viên này. Hoài bị bắt giữ khi đang ở tại phòng trọ thuộc khối Tân Yên, P. Hưng Bình cùng với 2 gái bán dâm khác.

Tang vật thu được từ Hoài và gái bán dâm.

Khám xét chỗ ở, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 chiếc ĐTDĐ; 21,8 triệu đồng cùng nhiều BCS chưa sử dụng và một số thuốc tránh thai trong túi xách của Hoài cũng như của gái bán dâm. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Hoài khai nhận đã dẫn dắt, môi giới hơn 20 gái bán dâm, trong đó chủ yếu là nữ sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn.

Tang vật thu được từ Hoài và gái bán dâm.

Gái gọi cao cấp là sinh viên

Về nhân thân của “má mì” Hoàng Thị Hoài, một điều tra viên cho biết, hoàn cảnh của Hoài rất éo le, mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ, đang học lớp 12 thì phải nghỉ để lấy chồng. Sau khi sinh được đứa con gái thì phát hiện chồng nghiện ma túy nên đã ly thân. “Chính từ hoàn cảnh đó cùng với việc trước đây vốn là gái làm nghề massage nên Hoài đã sa chân vào tội lỗi” - điều tra viên nhận định.

Để lôi kéo được các cô gái đang là sinh viên vào cuộc “truy hoan trác táng”, Hoàng Thị Hoài đã cất công lần mò đến các ký túc xá, cổng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn rồi lân la làm quen với các nữ sinh ở đây. Ban đầu thị tìm hiểu và xin số điện thoại của một số nữ sinh có hình thức ưa nhìn, có giọng hát hay rồi mời đi hát karaoke.

Một số nữ sinh thích ăn chơi, đua đòi nhưng thiếu tiền nhanh chóng sập bẫy của “má mì” Hoài. Tại các cuộc vui, từ được hát hò, được ăn uống no say, còn được “boa” một khoản tiền kha khá, các nữ sinh dần dần biến mình thành những con thiêu thân trong các cuộc chơi. Và điều tất yếu là nhanh chóng gia nhập vào đường dây “gái gọi” của Hoài để thỏa mãn thú ăn chơi trác táng của mình.


Theo lời khai ban đầu của Hoài thì sau khi có số điện thoại của các nữ sinh đồng ý bán dâm, Hoài đến các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Vinh “rải” số điện thoại của mình cho các nhân viên bảo vệ tại đây. Khi “thượng đế” ở các khách sạn có nhu cầu và nhờ bảo vệ giúp thì lập tức được giới thiệu tới Hoài. Sau khi thỏa thuận giá cả với “khách hàng”, Hoài lập tức gọi điện điều các sinh viên đến phục vụ “thượng đế”.

Thường thì mỗi lần bán dâm của các cô gái trong đường dây của Hoài có giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng/lượt. Mỗi lượt đi khách, các cô gái trong đường dây phải chia cho Hoài 1/3 số tiền kiếm được. Chính vì khoản tiền lớn dễ dàng kiếm được từ việc bán thân đã khiến một bộ phận không nhỏ là các nữ sinh viên nhanh chóng nhắm mắt đưa chân, sa vào chốn buôn phấn bán hoa lúc nào không hay.


Ngày 17/8, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CATP Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Hoàng Thị Hoài về hành vi “Chứa chấp, môi giới mại dâm”.

Theo CADN
Bình luận
vtcnews.vn