Chân dung má mì 9x ‘chăn' 20 nữ sinh bán dâm

Thời sựChủ Nhật, 17/08/2014 07:00:00 +07:00

Chủ động làm quen với các sinh viên có nhan sắc, Hoài lần lượt lôi kéo họ vào đường dây của mình rồi bắt mối, đưa đến các khách sạn bán dâm cho khách làng chơi.

Chủ động làm quen với các sinh viên có nhan sắc, Hoài lần lượt lôi kéo họ vào đường dây của mình rồi bắt mối, đưa đến các khách sạn bán dâm cho khách làng chơi.

Bỏ massage đi môi giới bán dâm

Như đã đưa, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vừa bóc gỡ đường dây bán dâm gây bức xúc trên địa bàn.

Khoảng hai chục gái bán dâm chủ yếu là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng được ‘chăn dắt’ bởi Hoàng Thị Hoài (trú thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An) mới 22 tuổi.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hoài vốn lớn lên trong gia cảnh éo le khi bị mồ côi mẹ từ lúc nhỏ, và học đến lớp 12 thì phải nghỉ để lấy chồng.

Sau khi sinh được một con gái, Hoài ly thân người chồng nghiện ma túy.
Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố ‘má mì’ 9x Hoàng Thị Hoài tội Chứa chấp, môi giới gái mại dâm

Hoàng Thị Hoài mở một cơ sở massage nhỏ để kiếm tiền. Quá trình hành nghề, Hoài làm quen, bắt mối được nhiều khách làng chơi có nhu cầu mua dâm, mà đối tượng hướng tới là những sinh viên trên địa bàn.

Được một ít lâu, Hoàng Thị Hoài bỏ hẳn massage chuyển sang làm môi giới bán dâm.

Hoài lân la đến các ký túc xá, dãy trọ ở TP. Vinh, chủ động làm quen với các nữ sinh xa quê có nhan sắc rồi xin số điện thoại.

Dần dà, Hoài rủ rê những cô gái này đến các điểm ăn chơi, rồi đưa vào đường dây bán dâm.

Với nhiều mánh khóe tinh vi, Hoài làm quen được với các bảo vệ khách sạn và nhiều đầu mối khác để nắm bắt nhu cầu của khách làng chơi. Chỉ cần có điện thoại thông báo, ‘má mì’ 9x này sẽ điều các sinh viên đến khách sạn phục vụ.

Giá cho mỗi lần bán dâm từ 1,5 – 2 triệu, trong đó khoảng 30% sẽ đưa cho Hoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hoàng Thị Hoài đã móc nối được khoảng 20 sinh viên bán dâm, tạo thành một được dây được tổ chức tinh vi, hoạt động ngang nhiên ngay tại các khách sạn lớn ở địa bàn TP. Vinh.

Bóc gỡ

Từ các nguồn tin báo về, CA TP. Vinh nắm được thông tin về một đường dây bán dâm tại các khách sạn mà gái bán dâm là những sinh viên đang học trên địa bàn. Một tổ công tác được lệnh điều tra, theo dõi hoạt động của đường dây này.

Khoảng 17h ngày 11/8, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra hành chính tại khách sạn MTTN (một khách sạn lớn ở đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh).

Tại đây, công an bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại các phòng 209, 211. Hai gái bán dâm là các sinh viên.
Tang vật do cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tịa nơi ở của Hoài.

Qua đấu tranh khai thác thông tin, công an đã bắt khẩn cấp Hoàng Thị Hoài ngay sau đó, khi ‘má mì’ này đang ở tại phòng trọ ở phường Hưng Bình (TP. Vinh) cùng 2 gái bán dâm khác.

Khám xét nơi ở của Hoài, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 3 điện thoại di động; 21,8 triệu đồng tiền mặt, nhiều bao cao su và thuốc tránh thai. Ngay sau đó, Hoài bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm việc.

Tại đây, Hoàng Thị Hoài đã khai nhận quá trình tổ chức, điều khiển đường dây cung cấp sinh viên bán dâm cho các khách làng chơi.

Dù còn trẻ tuổi nhưng ‘má mì’ này đã tổ chức mạng lưới rất tinh vi, nhiều mánh khóe.

Ngày 16/8, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng CA TP. Vinh cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Hoàng Thị Hoài về tội 'Chứa chấp, môi giới gái mại dâm'.

Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn