Mâu thuẫn khi nhậu, nổ súng giết người trước quán bar

Pháp luậtThứ Năm, 31/07/2014 11:35:00 +07:00

(VTC News) – Vì mâu thuẫn trong lúc ngồi uống rượu, Xuân về nhà lấy khẩu súng tự chế đến quán bar tìm đối thủ để giết.

(VTC News) – Vì mâu thuẫn trong lúc ngồi uống rượu, Xuân về nhà lấy khẩu súng tự chế đến quán bar tìm đối thủ để giết.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phan Đức Xuân (25 tuổi – Trú ở phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) và đồng phạm vì hành vi giết người.

Theo nội dung diễn biến tại phiên tòa, ngày 24/9/2013, Phan Đức Xuân đến quán cafe của anh Nguyễn Trung Hiếu chơi. Sau đó hai người rủ nhau đi nhậu cùng với nhóm của Đặng Đình Hùng trú ở phường Lê Lợi (TP Vinh).
Xuân bị áp giải ra xe sau phiên tòa 
Qúa trình ngồi uống rượu, Xuân và nhóm bạn của Hùng xảy ra xích mích, được mọi người can ngăn nên căng thẳng mới lắng xuống. Tàn cuộc nhậu, Hiếu chở Xuân về nhà còn mình đi đến một quán bar trên địa bàn TP Vinh tiếp tục cuộc vui với nhóm của Hùng.

Về nhà, Xuân tỏ ra ấm ức vì chuyện mâu thuẫn với Hùng. Xuân cầm một khẩu súng tự chế rồi gọi một người bạn tên Quang đến chở mình đi tìm Hùng để “nói chuyện”. Khi đến nhà Hùng, Xuân gọi nhưng không thấy ai lên tiếng, hắn đã bắn một phát súng vào bên trong nhà làm bể cửa kính.

Thời điểm này, chị gái của Hùng ở trong nhà chứng kiến sự việc vội gọi cho Hùng báo sự việc nhưng Hùng không bắt máy, gọi vào số anh rể nhờ anh rể gọi cho Hùng.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Xuân tiếp tục tìm đến quan bar, hắn giấu khẩu súng dưới gốc xoài phía bên ngoài đường rồi đi vào trong. Đúng lúc này, Hùng tay đang cầm điện thoại nghe, đi từ trong quán bar ra. Thấy vậy, Xuân quay trở lại gốc xoài lấy súng và nhắm vào Hùng mà bóp cò.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định thương tật với tỉ lệ thương tích 50%.

Về phần mình, gây án xong Xuân được đồng bọn chở đi trốn, quá trình di chuyển do vi phạm giao thông đã bị CSGT Công an Đà Nẵng bắt và bàn giao cho công an tỉnh Nghệ An xử lý. Khẩu súng được Xuân giao lại cho người bạn tên Nguyễn Xuân Hào (20 tuổi - Trú ở phường Cửa Nam) mang về nhà cất giấu.

Trước hành vi giết người và Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, Xuân bị HĐXX tuyên 14 năm tù giam. Hào 12 năm tù giam vì tội Tàng trữ vũ khí trái phép. Các bị cáo khác chịu mức án từ 15 tháng tù đến 27 tháng tù vì tội che dấu tội phạm.

» Mâu thuẫn trong quán bar, thiếu nữ rút súng thị uy
» Nổ súng bắt kẻ chém người dã man ở quán bar
» Cảnh sát đột kích quán bar nức danh ở Sài Gòn


Hồng Thắng- Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn