Bắt kẻ bắn chết người bị truy nã

Pháp luậtThứ Bảy, 26/07/2014 08:38:00 +07:00

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Vũ Xuân Tiến, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Vũ Xuân Tiến, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Tháng 12/2013, từ mâu thuẫn trong việc làm ăn, giữa nhóm của Tiến và anh Nguyễn Đức Quỳnh (trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra xô xát, đánh chém nhau. Tiến đã dùng súng hoa cải bắn trực diện vào anh Quỳnh khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Tiến bỏ trốn lên khu vực thị xã Cẩm Phả làm thuê cho các mỏ than. Đầu năm 2014, Tiến lên nhà cậu ruột ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp làm rẫy và bị bắt giữ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được Nguyễn Trung Thành và Hoàng Kim Hoàn đang bị truy nã về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
truy nã, bắn chết, giết người, truy nã, tội phạm, nguy hiểm
Thành và Hoàn bị cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ. 
Cuối năm 2012, cả hai tham gia vào băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Nguyễn Văn Phúc (Phúc “mập”, trú xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông và  Lâm Phước Tân (còn gọi là “Bé Minh Mở”, trú thị trấn Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước) cầm đầu.

Các đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trấn lột, cưỡng đoạt tài sản của người dân tại các xã vùng sâu thuộc địa bàn giáp ranh giữa Đắk Nông và Bình Phước. Chúng buộc người dân, thương lái thu mua nông sản khi vận chuyển hàng hóa đi qua khu vực này phải nộp tiền bảo kê 100.000-300.000 đồng/xe máy cày chở nông sản.

Sau khi Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt giam Phúc “mập” và Tân thì Thành, Hoàn bỏ trốn vào TP.HCM làm nghề sơn nước cho các công trình xây dựng cho đến khi bị bắt.

Theo Pháp luật TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn