Vạch trần chiêu lừa đảo của 26 người Đài Loan

Pháp luậtThứ Năm, 24/07/2014 07:47:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM vừa hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị trục xuất 26 đối tượng là người Đài Loan – Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao.

(VTC News) – Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM vừa hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị trục xuất 26 đối tượng là người Đài Loan – Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao, nhắm vào người Trung Quốc.

Chiều 23/7, Đại tá Nguyễn Văn Anh – Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ, xử phạt hành chính và trục xuất 26 đối tượng là người Đài Loan – Trung Quốc (17 nam, 9 nữ).
Đây là các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt quả tang đang thực hiện các hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, nhắm vào các nạn nhân là chính người Trung Quốc.
Thông tin ban đầu cho biết, lúc 10h20 sáng 14/7 vừa qua, phòng quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP.HCM phối hợp với một số phòng, ban chức năng tổ chức bất ngờ kiểm tra hành chính một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Hưởng – phường Thảo Điền, Q.2, TP.HCM.
Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 26 đối tượng người Đài Loan – Trung Quốc đang sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông để lừa đảo người nước ngoài. 
Tại hiện trường, Công an đã lập biên bản, tạm giữ các tang vật: 2 bộ máy vi tính, 8 thiết bị VOIP Gateway, 2 bộ phát wifi, 2 bộ converter, 2 switch, 14 laptop, 20 trang tài liệu chứa 50 kịch bản lừa đảo khác nhau.
26 đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc đang làm việc với cơ quan Công an (ảnh: CA) 

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng nói trên đã khai nhận, có 1 người Đài Loan đưa bọn chúng vào Việt Nam, tổ chức huấn luyện thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó, 26 đối tượng người Đài Loan – Trung Quốc chia thành nhiều tổ với nhiều nhiệm vụ khác nhau như: tư vấn và chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc khách hàng, giả danh nhân viên ngân hàng…để gọi điện đến cho các nạn nhân.
Phương thức lừa đảo của bọn chúng là thông qua hệ thống công nghệ cao như: điện thoại internet, 1 tổ chăm sóc khách hàng sẽ gọi điện cho các nạn nhân, chủ yếu là người Trung Quốc để thông báo họ trở thành viên VIP của một tổ chức, hội nhóm nào đó, sẽ bị trừ tiền phí hội viên hàng tháng.
Nếu nạn nhân có nhu cầu hủy tư cách thành viên VIP, các thành viên nhóm lừa đảo sẽ chuyển sang cho tổ giải đáp thắc mắc, rồi thành viên tổ này lại chuyển cho tổ giả danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu thực hiện một số thao tác tại các máy ATM ở Trung Quốc theo kịch bản đã định sẵn.
Khi đó, tiền trong tài khoản của các nạn nhân lập tức bị chuyển sang tài khoản của các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài. 
Nhóm người Đài Loan – Trung Quốc này thuê nhà ở TP.HCM để thực hiện các hành vi lừa đảo công nghệ cao, được đối tượng cầm đầu người Đài Loan trả lương từ 5.000 – 7.000 Đài tệ/tháng.
Hầu hết các đối tượng này đều không khai báo tạm trú, tạm vắng ở chính quyền địa phương, thay đổi chỗ ở nhiều lần nhằm qua mặt sự kiểm soát của cơ quan Công an.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành mở rộng điều tra.

Thế Quân
Bình luận
vtcnews.vn