Hai kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật khắp Sài Gòn

Pháp luậtThứ Bảy, 21/06/2014 05:21:00 +07:00

Khi bị bắt giữ 2 đối tượng khai nhận từ tháng 3 đến nay chúng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật khắp Sài Gòn.

Khi bị bắt giữ 2 đối tượng khai nhận từ tháng 3 đến nay chúng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật khắp Sài Gòn.

Ngày 20/6, công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Nguyễn Khánh Điền (tự Xỉn, SN 1994) và Nguyễn Hữu Chiến (tự Chiến nẫu, SN 1995, cùng ngụ Q.Phú Nhuận) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.
 2 nghi can bị bắt giữ tại cơ quan công an

Bước đầu Điền và Chiến thừa nhận từ tháng 3/2014 đến nay chúng đã gây ra 18 vụ cướp giật tại địa bàn 4 quận của TP.HCM gồm: Q.3, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Gò Vấp. Thủ đoạn của 2 đối tượng là sử dụng xe gắn máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở Sài Gòn.
Từ 21h đêm đến 3 – 4h sáng hôm sau, phát hiện người nào mang túi xách, sử dụng ĐTDĐ hớ hênh trên đường, 2 tên cướp lập tức áp sát, giật đồ rồi rồ ga tẩu thoát.
Gần đây nhất, khoảng hơn 2h sáng ngày 18/6, Chiến và Điền đi “săn mồi” thì phát hiện chị N. bị tai nạn giao thông trên đường Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh và bất tỉnh.
Thừa cơ hội này, 2 nghi can đã chiếm đoạt xe gắn máy của chị N, bên trong có 1 ĐTDĐ…
 Tang vật công an thu hồi được.

Trưa 18/6, các trinh sát hình sự đã phục kích bắt giữ Chiến khi tên này đang điều khiển xe gắn máy lưu thông tại khu vực bờ kè đường Hoàng Sa. Còn Điền bị bắt ngay sau đó khi đang náu thân trong 1 khách sạn nằm trên đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận.
Sau 1 đêm đấu tranh, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện công an Q.Phú Nhuận đề nghị những ai là nạn nhân của Chiến và Điền đến công an trình báo nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng.
» Táo tợn lên kế hoạch giết chủ nhà nghỉ cướp tài sản
» Lời kể vụ dùng súng cướp tiệm vàng táo tợn ở Bình Dương
» Tên cướp đánh võng giữa Sài Gòn, người đi đường 'bạt vía'
Theo Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn