Bị từ chối, nam thanh niên nhẫn tâm sát hại thiếu nữ

Pháp luậtThứ Sáu, 20/06/2014 02:50:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đã ra tay sát hại thiếu nữ trong lúc mong muốn nối lại tình yêu.

(VTC News) - Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đã ra tay sát hại thiếu nữ trong lúc mong muốn nối lại tình yêu.

Khoảng giữa tháng 6/2013, Lê Thanh Bình (SN 1987, quê Lâm Đồng, ngụ Q.Bình Tân, TPHCM) quen với Ngụy Hoàng Thanh Trang, cả hai nảy sinh tình cảm. Đến giữa tháng 7/2013, Bình và Trang xảy ra mâu thuẫn.

Trang đòi chia tay nhưng Bình không đồng ý và nhiều lần tìm gặp Trang, nhưng bị Trang từ chối. 

Biết Trang thường chở con đến trường mầm non tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, nên Bình đến đợi Trang để gặp nói chuyện. Sáng 30/7/2013, Bình mang theo một con dao Thái Lan, rồi đón xe buýt đến quán cà phêbđối diện trường mầm non đợi Trang. 

Thấy Trang, Bình yêu cầu Trang đi cùng mình sang địa bàn quận BìnhTân nói chuyện. Lúc này, Trang phát hiện con dao giấu trong người Bình nên có hỏi về con dao.

Trang chở Bình đi một đoạn nhưng do run tay nên có ý nhường tay lái cho Bình. Bình hăm dọa nếu Trang la lên cho mọi người biết thì Bình sẽ đâmTrang.

 Bị cáo Lê Thanh Bình lãnh mức án tử hình. Ảnh: Huy Phan

Khi đến trước nhà số D6/10 ấp 4, huyện Bình Chánh, Trang nhường hẳn tay lái cho Bình. Lợi dụng sơ hở Trang bỏ chạy bộ và truy hô cầu cứu, Bình đuổi theo và bắt được Trang kéo lên xe, cả hai đi tiếp.

Chạy được một đoạn, Trang không ngồi lên xe mà xô đẩy Bình rồi bỏ chạy đến trước nhà số D6/45 ấp 4 thì Bình đuổi kịp.

Bình rút dao đâm 5 nhát vào lưng, hông, cẳng tay Trang khiến nạn nhân gục tại chỗ. Bình bị bắt giữ quả tang cùng hung khí, còn Trang được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. 

Tại cơ quan CSĐT CATPHCM, Lê Thanh Bình thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Được biết, bị cáo Lê Thanh Bình có 2 tiền án, tội  “cướp giật tài sản” do TAND huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng xử phạt 1 năm 6 tháng tù giam từ ngày 6/3/2009; Ngày 13/3/2012, TAND huyện Bình Chánh, TPHCM xử phạt 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Tại phiên tòa lưu động, HĐXX nhận định bị cáo Lê Thanh Bình đã phạm vào tội “giết người”, thuộc trường hợp có tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, nên tuyên tử hình đối với bị cáo Bình.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn