Vụ khám xét tiệm vàng: 'Sẽ khởi kiện nếu không xin lỗi'

Pháp luậtThứ Năm, 01/05/2014 09:50:00 +07:00

(VTC News)–Bà Mai yêu cầu Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh công khai xin lỗi, nhưng nếu yêu cầu này không được chấp nhận, bà sẽ kiện chủ tịch UBND quận Bình Thạnh.

(VTC News) –Mai yêu cầu Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh công khai xin lỗi, nhưng nếu yêu cầu này không được chấp nhận, bà sẽ khởi kiện đối với chủ tịch UBND quận Bình Thạnh. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1964), giám đốc công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai (số 384, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã chính thức lên tiếng về những “lùm xùm” xung quanh tiệm vàng có nhiều dấu hiệu vi phạm. 
Tiệm vàng Hoàng Mai nơi bị khám xét vì có dấu hiệu mua bán ngoại tệ trái phép 
Theo bà Mai, bà rất buồn khi đại điện Công an TP.HCM thông tin với báo chí về việc tiệm vàng của bà từng là nơi rút tiền, trao đổi ngoại tệ liên quan đến băng nhóm cờ bạc bịp người Philippines bị bắt giữ trước đây. 
Bà Mai cũng khẳng định, việc cơ quan công an nói có một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Kim Lan (ngụ quận Bình Thạnh) tố cáo tiệm vàng bà từng trao đổi ngoại tệ với bà Lan là không có căn cứ. 
“Với những thông tin như thế mà không có bằng chứng rõ ràng, họ tiếp tục làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tiệm vàng chúng tôi”, bà Mai nói.
Bà Mai còn cho biết, bà đã mời luật sư bảo vệ quyền lợi, thu thập những chứng cứ bước đầu sau khi tiệm vàng Hoàng Mai bị cảnh sát kinh tế, Công an quận Bình Thạnh khám xét bất thường hơn chục tiếng đồng hồ. 
Đến thời điểm này, bà Mai vẫn đang bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, sau khi tiệm vàng bị khám xét từ trưa đến khuya 24/4. “Tôi không vi phạm pháp luật, tại sao họ lại làm vậy với tôi chứ!”, bà Mai buồn bã nói.
Bà chủ tiệm vàng cho hay, trong những ngày tới sẽ cùng luật sư làm đơn khiếu nại bà Nguyễn Thị Thu Hà – chủ tịch UBND quận Bình Thạnh về quyết định số 2446/QĐ-UBND ký ngày 23/4 về việc “khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở”. 
Bước đầu, bà Mai yêu cầu Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh xin lỗi công khai, nhưng nếu yêu cầu này không được chấp nhận, bà Mai sẽ bàn bạc cùng luật sư khởi kiện hành chính đối với chủ tịch UBND quận Bình Thạnh. 
 Bà Nguyễn Thị Thanh Mai (chủ tiệm vàng Hoàng Mai) phân trần với cảnh sát khi tiệm vàng bị khám xét
Trong khi đó, ông Dương Công Kiên (người làm công cho tiệm vàng Hoàng Mai) khẳng định, rất bất ngờ khi đại diện Công an TP.HCM cung cấp thông tin cho báo chí, ông có trao đổi 100 USD với người khách vãng lai tên Trần Quang Khải. 
Ông Kiên cho biết, không có chuyện ông mua bán 100 USD với người khách lạ mặt, và không biết người khách tên Trần Quang Khải là ai. Ngoài ra, trong quá trình khám xét nhiều giờ đồng hồ ở tiệm vàng Hoàng Mai, công an cũng không lập biên bản về việc ông Kiên mua bán số tiền USD nêu trên.
“Nếu cơ quan chức năng cứ cáo buộc tôi mua bán 100 USD để xử phạt hành chính, tôi sẽ mời luật sư bảo vệ quyền lợi khiếu nại đến cùng”, ông Kiên xác nhận.

» Những vụ trộm cướp táo tợn nhất năm bị camera ghi lại
» Tiệm vàng bị trộm 'khoắng' hơn 1 tỷ đồng trong đêm


Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn