Nhiều phụ nữ dính bẫy tình của 'người yêu ngoại quốc'

Pháp luậtThứ Sáu, 25/04/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Với thủ đoạn làm quen trên mạng "chát, chít yêu đương", "hợp tác làm ăn" các đối tượng nước ngoài đã lợi dụng sự nhẹ dạ chị em lừa gạt lấy tiền.

(VTC News) - Với thủ đoạn làm quen trên mạng "chát, chít yêu đương", "hợp tác làm ăn",... các đối tượng nước ngoài đã lợi dụng sự nhẹ dạ chị em lừa gạt lấy tiền.

Chiều 23/4, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka 12 năm tù và Nguyễn Thị Tường Vân 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, với thủ đoạn làm quen trên mạng "chát, chít yêu đương", "hợp tác làm ăn", "bị hải quan sân bay giữ, gửi tiền đến chuộc"... các đối tượng người nước ngoài đã lợi dụng sự nhẹ dạ chị em phụ nữ, giám đốc công ty hám lợi để lừa gạt họ nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trong đó kẻ chủ mưu tại Việt Nam là Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka (tên gọi khác là Ebuka Eze, SN 1983, quốc tịch Nigeria, trú huyện Bình Chánh, TPHCM) và đồng phạm giúp sức Nguyễn Thị Tường Vân (tên gọi khác Tỷ, SN 1978, ngụ Q.3, TPHCM).
Nguyễn Thị Tường Vân khai đã quen biết Ezeigwe vào đầu năm 2011. Ezeigwe nhặt được CMND của Trần Thị Hoa, rồi đưa CMND này yêu cầu Vân đến Ngân hàng Đông Á và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội mở tài khoản thẻ giả mạo mang tên Trần Thị Hoa, và tài khoản mang tên Nguyễn Thị Tường Vân. 
 Bị cáo Ezeigwe bị phạt 12 năm tù. Ảnh: Huy Phan
Quen nhau trên mạng xã hội, nhiều phụ nữ vì tin tưởng "người yêu ngoại quốc" (đồng phạm Ezeigwe ở nước ngoài đóng vai) về Việt Nam cưới vợ nên đã chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Thị Hoa, và Nguyễn Thị Tường Vân mà không chút đắn đo, suy nghĩ.

Đến khi "người yêu ngoại quốc" cứ thúc giục chuyển tiền vào tài khoản nhiều lần mà không ló mặt ra, lúc này chị em mới tá hỏa biết rằng mình đã bị lừa nên viết đơn tố cáo.
Truy lần theo dấu vết, cả Ezeigwe và Nguyễn Thị Tường Vân lần lượt bị công an bắt giữ 17/01/2012.
Riêng CMND mang tên Trần Thị Hoa, được xác minh là của bà Trần Thị Hoa giáo viên Trường THCS Hậu Giang, Q.6 bị mất CMND vào năm 2010 và sau đó đã làm thủ tục để xin cấp mới.
Tại tòa, HĐXX nhận định, trong vụ án này mặc dù Ezeigwe không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng lời khai của Nguyễn Thị Tường Vân, các thẻ ATM thu giữ trong người Ezeigwe, các hình ảnh do Ngân hàng Đông Á cung cấp và các tài liệu liên quan khác đã đủ cơ sở kết luận Ezeigwe đã chỉ đạo Nguyễn Thị Tường Vân lập nhiều tài khoản ngân hàng mang tên Trần Thị Hoa (bằng CMND do Ezeigwe nhặt được) là giả và nhiều tài khoản mang tên Nguyễn Thị Tường Vân, để lừa Cty gốm sứ T&C số tiền trên 168 triệu đồng và 08 các nhân khác, tổng cộng trên 1 tỷ đồng.
Về việc bị cáo Nguyễn Thị Tường Vân kêu qoan cho rằng mình bị tâm thần. Trong văn bản pháp y tâm thần kết luận "Về y học trước khi gây án đương sự có một số đợt rối loạn tâm thần cấp nhất thời. Trong, sau khi gây án và hiện nay đương sự không có bệnh tâm thần. Về pháp luật tại thời điểm gây án và hiện nay, đương sự đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".
HĐXX quyết định tuyên phạt Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka 12 năm tù và Nguyễn Thị Tường Vân 7 năm tù.
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn