Giảng viên 'chuyển nghề' làm bằng đại học giả

Pháp luậtThứ Năm, 17/04/2014 08:20:00 +07:00

Người đàn ông từng là giảng viên đại học tham gia làm bằng giả bị công an bắt giữ.

Người đàn ông từng là giảng viên đại học tham gia làm bằng giả bị công an bắt giữ.

Ngày 16/5, cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh (PC 46) cho biết, liên quan đến vụ làm bằng Đại học giả, cơ quan CSĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Hồ Quang Hải (44 tuổi, ngụ phường 5, quận 10), nghề tự do (trước đây là bác sĩ thính khoa) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.


Quá trình điều tra được biết, từ cuối năm 2009 đến tháng 3/2011, Hồ Quang Hải làm giảng viên khoa Y dược tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Trong  hồ sơ xin việc của Hải có bằng Đại học của Học Viện quân y giả số B71045 cấp ngày 9/9/2006 nhưng không bị phía nhà trường phát hiện. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, Hải bị các tân sinh viên tố cáo là  tự ý thu học phí nhưng không có biên lai, làm cho các sinh viên trên không thể làm thủ tục đăng ký nhập học.
Đối tượng Hồ Quang Hải. 

Trường Đại học Hồng Bàng đã chấm dút hợp đồng giảng dạy đối với Hồ Quang Hải. Ngoài việc sử dụng bằng giả để xin việc làm, Hải còn đứng ra làm giả bằng tốt nghiệp Đại học, Trung học ngành y gồm các trường: Đại học Y dược TP.HCM, Trung học quân y II và làm giả Giấy chứng nhận kết quả học tập của Trường Trung học quân y  II  cho một số cá nhân có nhu cầu. Tùy theo Trường mà mức giá làm bằng giả khác nhau, từ 30-110 triệu đồng/bằng. Hải thu tổng cộng 334 triệu đồng từ việc làm bằng giả thì bị cơ quan Công an phát hiện.

Theo CAND
Bình luận
vtcnews.vn