Vụ Cát Tường: Yêu cầu khởi tố thêm tội với Nguyễn Mạnh Tường

Pháp luậtThứ Hai, 14/04/2014 12:37:00 +07:00

(VTC News) - Gia đình nạn nhân Huyền ủng hộ quyết định dừng phiên tòa và yêu cầu khởi tố thêm tội danh với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường.

(VTC News) - Gia đình nạn nhân Huyền ủng hộ quyết định dừng phiên tòa và yêu cầu khởi tố thêm tội danh với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường.

Tại phiên xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh sáng nay (14/4), có một số vấn đề về chuyên môn, HĐXX thấy không thể giải quyết tại phiên tòa hôm nay nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra lại.
Rời khỏi phòng xử, những người thân của chị Huyền hoàn toàn đồng tình với quyết định trên của HĐXX. 
“Nghe được lời khai trực tiếp của Thư - y tá làm ở đấy, bản cáo trạng sai quá nhiều cho nên HĐXX đã dừng phiên tòa để tiếp tục điều tra làm rõ. Gia đình chúng tôi cũng muốn làm rõ nhiều vấn đề, cho nên dừng để điều tra thêm, chúng tôi rất là hoan nghênh” Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ đẻ chị Huyền) chia sẻ.
 Bà Nguyễn Thị Hiền mong muốn cơ quan chức năng sẽ xử đúng người đúng tội
Người mẹ của nạn nhân trong vụ Cát Tường cũng chia sẻ, họ mong muốn tìm ra sự thật xử cho đúng người đúng tội. Không thể vì bất cứ một lý do nào mà bao che. 
“Gia đình chúng tôi cũng không chấp nhận được điều đó. Dư luận không chấp nhận được, bên ngoài cũng không chấp nhận được” bà Hiền bức xúc.
Theo bà Hiền, trong lời khai tại tòa của y tá tên Thư thì ngay sau quá trình tiêm thuốc khoảng 1,5 -2 tiếng là chị Huyền đã có biểu hiện co giật, sốc chứ không phải làm xong sau 4 tiếng vẫn thấy bình thường, sau đó mới có biểu hiện co giật như cáo trạng.
 Ông Lê Văn Viễn (bìa phải) cùng người thân rời phiên xử sáng nay

Bố chị Huyền – ông Lê Văn Viễn cũng đồng tình với việc trả hồ sơ và yêu cầu khởi tố bị cáo Tường thêm tội Giết người, dụ dỗ người chưa thành niên phạm tội.
Ông Viễn nói: “Hành vi của Tường đã đủ cơ sở để khởi tố tội Giết người. Là một người công tác trong ngành y, nhưng Tường đã có những hành vi rất dã man. Khi nạn nhân gặp nguy kịch, Tường đã không cố gắng cứu chữa, còn phi tang xác nạn nhân”.

N.Dũng - H.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn