Mẹ mìn lừa nhiều cô gái trẻ vào động mại dâm Trung Quốc

Pháp luậtThứ Năm, 26/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng sự nhẹ dạ, Nguyễn Sa Ry đã lừa bán nhiều cô gái trẻ vào các động mại dâm ở Trung Quốc.

(VTC News) - Lợi dụng sự nhẹ dạ, Nguyễn Sa Ry đã lừa bán nhiều cô gái trẻ vào các động mại dâm ở Trung Quốc.

Sáng 25/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sa Ry (SN 1957, trú tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mức án 20 năm tù giam về tội “Mua bán người và mua bán trẻ em”.

Theo cáo trạng, ngày 18/7/2013, Nguyễn Thị Sa Ry đã dụ dỗ 2 cô gái Neáng Ray (SN 1982), Neáng KhoNa (SN 1997) và 2 cháu gái là Dương Neáng Linh (SN 1998), Neáng Dane (SN 1997) đều là người dân tộc Khomer (trú tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) lên TP HCM làm việc.

Quảng Nam, Trung Quốc, bán người, mẹ mìn, lãnh án, buôn người, dụ dỗ
Mẹ mìn Nguyễn Sa Ry tại tòa 
Sau khi dụ dỗ được 4 nạn nhân, Ry đưa cả 4 người lên xe khách đi thẳng ra Móng Cái (Quảng Ninh) nhằm đưa sang Trung Quốc bán cho các động chứa mại dâm. Trên đường đi ra Móng Cái, khi đến Quảng Nam, nhà xe dừng lại ăn cơm tối tại quán cơm Mai Tú (thuộc địa bàn xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thì quần chúng nhân dân phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi và điện báo cho cơ quan công an tỉnh Quảng Nam.

Tiến hành kiểm tra hành chính, Nguyễn Sa Ry thừa nhận đã dụ dỗ và lừa các cô gái này để đưa sang Trung Quốc bán. Ngoài các nạn nhân bị phát hiện lần này, Ry còn khai nhận đã thực hiện trot lọt 5 vụ bán người sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài.

Trước hành vi của Nguyễn Sa Ry, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù giam về tội “Mua bán người và mua bán trẻ em”.

M.H

Bình luận
vtcnews.vn