Mẹ nhường giường cho con trai 'yêu' gái mới lớn

Pháp luậtThứ Ba, 24/12/2013 07:00:00 +07:00

Thấy con trai dẫn bạn gái mới lớn về nhà, người mẹ không phản đối còn nhường giường cho đôi trẻ ngủ chung.

Thấy con trai dẫn bạn gái mới lớn về nhà, người mẹ không phản đối còn nhường giường cho đôi trẻ ngủ chung. Hậu quả, con trai phải trả giá bằng bản án 8 năm tù.

Ngày 23/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt đối với Lê Hữu Phước (19 tuổi, Bến Tre) từ 9 năm xuống còn 8 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Bị cáo tại tòa. 
Theo bản án sơ thẩm, tháng 4/2013, Lê Hữu Phước quen biết với P.T.K.H.(SN 2002). Ngày 29/6, H. đến nhà bà ngoại ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre chơi và điện thoại hẹn Phước tối đó gặp nhau.

Khoảng 21h30p cùng ngày, Phước đến đón H. rồi cả hai đi uống rượu tại nhà một người bạn. Tàn tiệc, Phước rủ H. về nhà mình ngủ lại qua đêm, thiếu nữ trẻ đồng ý.

Thấy con trai dẫn cô gái về nhà ngủ lại qua đêm và đề nghị nhường giường ngủ trong buồng cho mình, người mẹ không phản đối mà đồng ý.

Trưa hôm sau, người nhà H. tỏa đi tìm, phát hiện cô bé đang ở trong nhà Phước nên đưa về đi khám và làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, Phước khai nhận hành vi phạm tội.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt Phước mức án 9 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Cùng ngày, TAND TP Hà Nội cũng đưa bị cáo Nguyễn Khắc Tuyến (SN 1998, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử tội Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào ngày 16/5, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội nhận được đơn trình báo của vợ chồng anh T. (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) tố cáo Nguyễn Khắc Tuyến (tức Chung) có hành vi hiếp dâm con gái anh chị là cháu Q., sinh năm 2008.

Cơ quan điều tra làm rõ: Khoảng 10 giờ sáng 15/5, cháu Q. sang nhà Tuyến chơi với cậu em trai 6 tuổi của Tuyến là Thành.

Nhìn thấy bé gái, Tuyến nảy sinh ý định xấu. Cậu ta đưa tiền bảo em trai đi mua bim bim. Khi Thành vừa đi khỏi, Tuyến dắt cháu Q. vào buồng và làm chuyện người lớn với cháu bé.

Bé Q. khóc gọi "mẹ ơi" thì bị Tuyến bịt miệng. Cùng lúc đó, nghe tiếng có người mở chốt cửa, biết là Thành đi mua bim bim về, Tuyến dừng hành vi đồi bại rồi dặn bé Q. không được mách mẹ.

Đau đớn, bé Q. chạy về nhà mách mẹ và sự việc vỡ lở.

Mẹ cháu Q. đã sang nhà Tuyến nói chuyện với mẹ cậu ta nhưng mẹ Tuyến tỏ thái độ không hợp tác.

Đến chiều cùng ngày, mẹ cháu Q. đưa con đi khám và sau đó trình báo với cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ cháu Q. yêu cầu gia đình Tuyến bồi thường tiền tổn hại về danh dự và sức khỏe cho cháu Q. là 50 triệu đồng. Gia đình Tuyến đã tự nguyện bồi thường số tiền 5 triệu đồng nhưng gia đình cháu Q. không nhận và yêu cầu xử lý Tuyến theo pháp luật.

Xét bị cáo phạm tội khi mới hơn 14 tuổi, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 4 năm tù giam.

Theo VNN

Bình luận
vtcnews.vn