Hà Nội: Cô gái bị giết, cứa chân tay trong biệt thự

Pháp luậtChủ Nhật, 15/12/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Khi bảo vệ trông coi khu biệt thự mở cửa bước vào đã thấy cô gái nằm chết trên giường, chân tay bị cứa đứt.

(VTC News) - Khi bảo vệ trông coi khu biệt thự mở cửa bước vào đã thấy cô gái nằm chết trên giường, chân tay bị cứa đứt.

Vụ việc được phát hiện vào sáng 14/12, tại một ngôi biệt thự ở ngõ 68 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Dinh - người trông coi ngôi biệt thự trên phát hiện một cô gái lạ tử vong trên giường trong ngôi nhà.

Hà Nội: Cô gái bị giết, cứa chân cứa tay trong biệt thự
Căn biệt thự nơi xảy ra sự việc
Thời điểm phát hiện, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết chém, máu vương vãi trên giường và sàn nhà. Các ngón chân, tay của cô gái có dấu hiệu bị cứa đứt lìa.

Khi anh Dinh kiểm tra nhà vệ sinh, phát hiện thanh niên tên Chính (34 tuổi) đang ở thuê trọ tại căn biệt thự hốt hoảng ngồi bên trong. Thấy anh Dinh mở cửa nhà vệ sinh, Chính đã nhanh chóng đi ra ngoài. Sau đó không lâu, Chính đã bị cơ quan công an bắt giữ để làm rõ vụ việc.


Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nạn nhân nữ là Đường Thị H. (SN 1985, quê ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hà Minh

Bình luận
vtcnews.vn