Tử hình kẻ giết người yêu rồi chôn xác, cướp tài sản

Pháp luậtThứ Bảy, 30/11/2013 04:30:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 30/11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với Đỗ Xuân Minh về tội “Giết người và cướp tài sản".

(VTC News) – Sáng 30/11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với Đỗ Xuân Minh về tội “Giết người và cướp tài sản".

Theo cáo trạng, Đỗ Xuân Minh (SN 1983, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Phạm Quỳnh Dung (SN 1988, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương gần 4 năm. 

Tuy nhiên đến đầu năm 2013, chị Dung nói lời chia tay với Minh. Sau nhiều lần níu kéo không thánh, Minh đã nảy sinh ý định trả thù chị Dung.

tuyên án, tử hình, giết người, cướp của, giết người yêu, Đà Nẵng
Đỗ Xuân Minh lãnh án tử hình vì hành vi giết người, cướp của 
Đến ngày 7/2/2013 (27 Tết), Minh hẹn gặp chị Dung ra khu vực bãi đất trống trên đường Trường Sa để nói chuyện rồi xảy ra cãi cọ. Trong lúc to tiếng, Minh đã dùng tuýp sắt đánh chị Dung bất tỉnh rồi dùng dây thừng siết cổ chị Dung cho đến chết.

Sau khi giết chết chị Dung, Minh chôn xác nạn nhân dưới rãnh nước sâu tại khu đất bỏ hoang ven đường Trường Sa (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). 
Tiếp đến, Minh lấy 2 ĐTDĐ cùng một số tiền và xe máy của chị Dung rồi về nhà thu dọn tư trang bỏ trốn. Đến ngày 9/4/2013, trong lúc tập thể dục buổi sáng, một số người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân đã khô cứng nên báo cho Công an địa phương.

Sau khi gây án, Minh bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát hiện tại phường An Sơn, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) sau hơn 3 tháng lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
Trước hành vi của Minh, HĐXX phiên toàn xét xử lưu động tại UBND phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã tuyên án tử hình đối với Đỗ Xuân Minh về tội giết người, 5 năm về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Đồng thời HĐXX buộc gia đình Đỗ Xuân Minh phải bồi thường về tổn thất tinh thần, ma chay cho gia đình nạn nhân 114 triệu đồng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn