Lần ra dấu vết tên cướp nhờ chiếc ĐTDĐ

Pháp luậtThứ Sáu, 29/11/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Tẩu thoát với “chiến lợi phẩm” là sợi dây chuyền vàng, nhưng Triều không ngờ mình bị bắt giữ vì vô tình đánh rơi ĐTDĐ tại hiện trường.

(VTC News) - Tẩu thoát với “chiến lợi phẩm” là sợi dây chuyền vàng, nhưng Triều không ngờ mình bị bắt giữ vì vô tình đánh rơi ĐTDĐ tại hiện trường. 

Ngày 28/11, thông tin từ đội cảnh sát hình sự, công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho hay đơn vị này vừa bắt giữ được đối tượng cướp giật tài sản. Đáng nói là công an đã lần ra được nơi ở của tên cướp nhờ vào chiếc ĐTDĐ hắn đánh rơi tại hiện trường.
Theo trình báo của bà Trần Thị Lệ X. (SN 1968, ngụ tỉnh Tây Ninh), vào 10h sáng 25/11 bà đi xe gắn máy lưu thông đến trước nhà số 132 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì bất ngờ bị một thanh niên áp sát xe giật sợi dây chuyền vàng trên cổ. Tên cướp đi trên xe tay ga hiệu Nouvo BKS 54V6- 3158, sau khi bị giật tài sản bà X. giằng co làm đối tượng ngã xuống đường. 
cướp, cướp giật, trộm cắp, hiệp sĩ, hình sự
Đối tượng Nguyễn Ngọc Triều 
Tên cướp nhanh chóng dựng xe rồi rồ ga tẩu thoát. Tuy nhiên trong lúc té ngã tên này đã đánh rơi chiếc ĐTDĐ. Bà X. mang tang vật đến cơ quan công an trình báo về việc bị cướp như trên.

Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức đã lần ra được dấu vết của tên cướp và bắt giữ ngay trong ngày. Bước đầu đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Ngọc Triều (SN 1980, ngụ phường 7, quận Gò Vấp), công an thu hồi được tang vật là sợi dây chuyền vàng trả lại cho nạn nhân.
Hiện đội cảnh sát hình sự công an quận Thủ Đức đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Triều để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. 

Minh Long
Bình luận
vtcnews.vn