Phát hiện súng K54 trong phòng chánh án nhận hối lộ

Pháp luậtThứ Tư, 27/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Khám xét phòng làm việc của ông Quang, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng K54 và 10 viên đạn.

(VTC News) - Khám xét phòng làm việc của ông Quang, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng K54 và 10 viên đạn.

Như VTC News đã thông tin, chiều 25/11, ông Phan Văn Quang (SN 1955 - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn, Nghệ An) trong lúc nhận tiền chạy án của một vụ đánh bạc đã bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An ập vào bắt quả tang.

Sau khi bị bắt về hành vi nhận hối lộ, cơ quan điều tra khám xét phòng làm việc của ông Phan Văn Quang, phát hiện 1 khẩu súng K54 và 10 viên đạn.

chán án, chạy án, nhận hối lộ, tòa án
Loại súng K54 - Ảnh: Internet 

Còn nguồn tin từ Công an Nghệ An cho hay, trước đó vào ngày 26/2/2013, tại nhà Tưởng Đăng Long - Trú tại xóm 3 (xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn), cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn đã bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977 - trú tại xóm 5, Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An), Trần Văn Bình (SN 1977 - trú tại xóm 10, Hưng Thông, Hưng Nguyên), Lê Văn Thành (SN 1961 - trú tại xóm 14, Khánh Sơn, Nam Đàn), Nguyễn Văn Khánh (SN 1968 - trú tại xóm 8, Nam Trung, Nam Đàn) và Trần Văn Quyền (SN 1958 - trú tại xóm 4, Nam Trung, Nam Đàn).

Lực lượng đã thu giữ tại hiện trường 1 bộ bát đĩa, 4 “quân đĩ”, 1 chiếu, 1 bộ máy đánh bạc bịp (máy điều khiển theo ý muốn của các “quân đĩ”) và số tiền mặt 20 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng đã làm rõ và bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Vân (SN 1961 - trú tại xóm 14, Khánh Sơn, Nam Đàn) và Đặng Văn Sơn (SN 1977 - trú tại xóm 3, Khánh Sơn, Nam Đàn).

Trong số 7 bị can trên, Lê Thanh Vân là người chạy án cho ông Quang với số tiền 20 triệu đồng để được hưởng án treo.

Được biết, ông Quang bị dư luận phản ánh trong tác phong, lối sống, đạo đức nghề nghiệp. Tháng 10/2013, Huyện ủy, UBND huyện Nam Đàn có văn bản yêu cầu TAND huyện Nam Đàn báo cáo sự việc.

Hiện ông Quang đang bị tạm giữ và có khả năng sẽ bị khởi tố về 2 hành vi nhận hối lộ và tàng trữ vũ khí trái phép.


Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn