Tử hình quan tham ‘nuốt’ hơn 531 tỷ đồng ngân sách

Pháp luậtThứ Sáu, 15/11/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Do số tiền mà bị cáo làm thất thoát cho ngân sách quá lớn, hành vi phạm tội nghiêm trọng, nên tòa tuyên án tử hình dành cho Vũ Quốc Hảo.

(VTC News) – Nhận thấy số tiền mà bị cáo làm thất thoát cho ngân sách quá lớn, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nên hội đồng xét xử tuyên án tử hình dành cho Vũ Quốc Hảo.

Chiều 15/11, phiên tòa xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính 2 (ALC II) bước vào phiên làm việc cuối cùng, với việc tuyên các mức án dành cho 11 bị cáo.

Thay mặt cho hội đồng xét xử, Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa Vũ Thanh Lâm khẳng định: Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ tham nhũng tại ALC II là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước số tiền quá lớn (hơn 531 tỷ đồng), một số các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, thừa nhận các hành vi sai phạm, nhân thân của một số bị cáo tốt, gia đình các bị cáo có nhiều công lao đóng góp cho cách mạng, một phần hậu quả của vụ án đã được một số bị cáo khắc phục.

tham nhũng, tham ô, tài sản, ALC II.
Bị cáo Vũ Quốc Hảo - nguyên Tổng Giám đốc ALC II tại tòa (ảnh: N.Trinh) 
Đối với Vũ Quốc Hảo – nguyên Tổng Giám đốc ALC II: Hội đồng xét xử nhận định, với tư cách là người đứng đầu ALC II, trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động tại đơn vị này, liên tục ra lệnh cho cấp dưới thực hiện các hành động sai quy tắc của Nhà nước trong quản lý kinh tế như kí kết các hợp đồng khống, cho thuê tài chính, nhưng thực chất là cho vay mà ALC II hoàn toàn không có chức năng này.

Hậu quả mà Hảo đã gây ra là làm thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng, vô cùng nghiêm trọng, chỉ vì mục đích vụ lợi cá nhân, giải ngân các khoản nợ xấu, đã lôi kéo hàng loạt bị cáo vướng vào vòng lao lý, nên cần thiết phải có một bản án nghiêm khắc, loại trừ hẳn khỏi đời sống xã hội mới xứng đáng với hành vi phạm tội.

tham nhũng, tài sản, ALC II.
Bị cáo Đặng Văn Hai - nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Quang Vinh bị nhận mức án tử hình (ảnh: N.Trinh) 
Đặng Văn Hai – nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Quang Vinh): Phạm tội với vai trò giúp sức tích cực nhất cho Hảo, cấu kết với bị cáo Hảo để rút ruột tiền của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng, phạm một lúc nhiều tội danh nên cũng cần phải áp dụng các tình tiết định khung tăng nặng hình phạt mới tương xứng với hành vi phạm tội.

Nhóm 9 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Văn Tài, Tô Quang Việt, Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Tám, Phạm Minh Tuấn, Lê Văn Phong, Hoàng Quốc Thịnh, Khương Minh Hiệp phạm tội với vai trò giúp sức cho hai bị cáo nói trên, nhưng mức độ phạm tội nhẹ hơn, nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho những bị cáo này.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, những lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và trước phiên tòa đã có đủ cơ sở để khẳng định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng theo các quy định của pháp luật, nên tòa bác hầu hết mọi lời bào chữa của các luật sư dành cho bị cáo.

tham nhũng, tham ô, tài sản, ALC II.
Các bị cáo trong vụ án tham nhũng tại Công ty ALC II (ảnh: N.Trinh) 
Cuối cùng, Chủ tọa – Thẩm phán Vũ Thanh Lâm đã tuyên bố mức án tử hình cho bị cáo Vũ Quốc Hảo về tội “tham ô tài sản”, 15 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù cho hành vi “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng cộng chung cho 3 tội danh mà bị cáo Hảo phải chịu là tử hình.

Đặng Văn Hai bị phạt tử hình về tội “tham ô tài sản”, chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 15 năm tù về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”, 12 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng cộng hình phạt chung mà Hai phải nhận cho 4 tội danh là tử hình.

Cùng tội danh “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”, các bị cáo còn lại phải chịu mức án từ 6 – 14 năm tù, tùy theo từng hành vi phạm tội.

Ngoài các hành vi phạt tù giam, các bị cáo còn phải nộp lại vào ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng được cho là số tiền mà các bị cáo đã gây thất thoát.

N.Trinh

Bình luận
vtcnews.vn