Triệt phá nhóm đạo chích thuê taxi đi trộm

Pháp luậtThứ Hai, 11/11/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Một nhóm đạo chích từng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi vừa bị công an triệt phá.

(VTC News)- Một nhóm đạo chích từng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi vừa bị công an triệt phá.

Ngày 8/11, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Lê Xuân Dưỡng (22 tuổi), Nguyễn Hữu Phương (20 tuổi, cùng quê Thanh Hoá) và Nguyễn Quảng Bình (24 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bình Dương, TX, Dĩ An, siêu đạo chính, trộm cắp tài sản, triệt phá
Nhóm đạo chích sa lưới công an sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi
Trước đó, lực lượng chức năng TX. Thuận An liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng trộm cắp tài sản hoành hành. Điều lo ngaj nhất là tất cả những vụ trộm cắp xảy ra với thủ đoạn hết sức tinh vi khiến người dân khó có thể cảnh giác.

Vào cuộc điều tra, các trinh sát mật phục, theo dõi nhiều ngày mới phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng trên khi chúng vừa đột nhập nhà dân bằng đường mái tôn.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng gồm Bình, Phương và Dường khai nhận đã từng thực hiện thành công 4 phi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo đó, các đối tượng khai nhận vụ gần đây nhất vào đêm 4/11, cả ba thuê taxi đến khu nhà trọ Hai Phước thuộc khu phố Bình Giao (thị xã Thuận An) rồi đột nhập vào phòng trọ của anh Danh Sỹ Q. lấy ba chiếc nhẫn vàng 18K, 1 ĐTDĐ.

Sau khi thực hiện xong phi vụ này, bọn chúng liều lĩnh đột nhập tiếp vào phòng trọ khác trong dãy nhà trọ này. Tuy nhiên, phi vụ này nhóm đã bị người dân phát hiện. Trên đường tháo chạy, nhóm đối tượng bị lực lượng công an tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, 3 đối tượng còn khai nhận thêm, vào tối 28/10, chúng bắt taxi đến khu nhà trọ ở phường Thuận Giao. Tại đây, Dưỡng đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, Bình và Phương phá khoá, đột nhập vào phòng trọ của anh Nguyễn Phi K. (28 tuổi) lấy đi một tivi LCD 23 inches, 1 ĐTDĐ và một đồng hồ đeo tay. Sau đó, bọn chúng tiếp tục phá khoá vào phòng trọ khác lấy được 1 tivi LCD 32 inches, 2 ĐTDĐ.

Tất cả số tài sản này được băng “đạo chích” chuyển lên taxi đưa về phòng trọ cất giấu. Chiều 30/10, nhóm đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan điều tra công an huyện Dĩ An vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hồ Phương

Bình luận
vtcnews.vn