Án mạng kinh hoàng trong phòng trọ giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Hai, 04/11/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn tình cảm, người chồng nhẫn tâm dùng dây điện siết cổ và chích điện vợ đến chết, sau đó dùng dao kết liễu đời mình song bất thành.

(VTC News) - Mâu thuẫn tình cảm, người chồng nhẫn tâm dùng dây điện siết cổ và chích điện vợ đến chết, sau đó dùng dao kết liễu đời mình song bất thành.

Sáng 4/11, Phòng cảnh sát điều tra (PC45) Công an TP HCM đã có mặt tại hiện trường khu nhà trọ số 386, đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM để điều tra làm rõ vụ án mạng giữa đôi vợ chồng khiến 1 người chết, một người nguy kịch.
TP.HCM, án mạng, phòng trọ, mâu thuẩn tình cảm, vợ chồng, chính điện, dã man, kinh hoàng
Dãy trọ nơi người chồng nhẫn tâm sát hại vợ rồi tự sát 

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 23h ngày 3/11, Công an phường Long Thạnh Mỹ nhận tin báo của chủ nhà trọ về việc xảy ra án mạng tại phòng trọ của vợ chồng Lê Quang Sang (35 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi) cùng cư ngụ phường Long Bình, quận 9. 

Khi lực lượng chức năng tìm đến hiện trường thì phát hiện căn nhà đã bị khóa trái bên trong nên buộc phải phá cửa phòng trọ xông vào. Trong căn phòng, anh Sang nằm bất động trên vũng máu, ngực còn cắm chặt con dao. Cạnh bên là thi thể chị Hà đã tử vong với vùng cổ có dấu hiệu bị siết, dây điện còn cắm trong nguồn. 

Lực lượng Công an nhanh chóng đưa Sang đi bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Hiện tại Sang đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, bên cạnh đó lực lượng chức năng vẫn đang giám sát chặt chẽ đối tượng.

Được biết, cặp vợ chồng này đã chung sống với nhau đã hơn chục năm nay, cả 2 đã có một con gái đang học lớp 5.

Theo gia đình nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến việc Sang giết vợ rồi tự sát có thể do mâu thuẫn tình cảm vì thời gian gần đây 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và chị Hà có ý định ly hôn. 

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng kinh hoàng này.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn