Trói học sinh vào mộ, cướp xe đạp điện

Pháp luậtChủ Nhật, 27/10/2013 02:00:00 +07:00

Đón đường nam sinh ở khu vực nghĩa địa, đối tượng bất ngờ rút dao khống chế, dùng thắt lưng trói nạn nhân vào mộ cướp xe đạp điện.

Đón đường nam sinh 16 tuổi đi xe đạp điện đi nhờ đến khu vực nghĩa địa, Nguyễn Văn Việt bất ngờ rút dao khống chế, dùng thắt lưng trói nạn nhân vào mộ rồi cướp chiếc xe đạp điện trị giá 10 triệu đồng.

Sự việc xảy ra 6h30 ngày 23/10, khi em Nguyễn Văn Thành (SN 1997, trú tại thôn An Thuỷ, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) trên đường đi học bằng xe đạp điện thì 1 thanh niên không quen biết đón đường đi nhờ.

Đến khu vực nghĩa địa thuộc thôn Duẩn Khê, xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, thanh niên này bất ngờ dùng dao khống chế, sau đó dùng áo, dây lưng trói em Thành vào mộ, cướp chiếc xe đạp điện trị giá 10 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kinh Môn đã tập trung lực lượng, tổ chức xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

cướp xe đạp điện
Một vụ cướp xe đạp điện ở Hải Dương. Ảnh minh họa (Báo Hải Dương) 
Đến 9h cùng ngày 23/10, lực lượng điều tra đã làm rõ và bắt giữ kẻ gây án là Nguyễn Văn Việt (SN 1986, trú tại Trại Mới, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn) khi đang bỏ trốn tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật của vụ án gồm chiếc xe đạp điện và 1 dao bầu.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Việt khai nhận ngoài vụ cướp xe của em Thành, trước đó, khoảng 19h ngày 22/10, tại địa bàn thị trấn Kinh Môn, Việt đã cướp 1 chiếc điện thoại di động và 1 dây chuyền bạc trị giá 500.000 đồng của 2 em học sinh khác.





Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn