Cuộc đeo bám, bắt cướp như phim của đặc nhiệm Sài Gòn

Pháp luậtThứ Năm, 24/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Vừa mới phá xong vụ trộm xe máy, trên đường dẫn giải hai đối tượng về trụ sở, các trinh sát đặc nhiệm tiếp tục phá nhanh một vụ cướp khác.

(VTC News) - Vừa mới phá xong vụ trộm xe máy, trên đường dẫn giải hai đối tượng về trụ sở, các trinh sát đặc nhiệm tiếp tục phá nhanh một vụ cướp khác.

Ngày 23/10, Đội đặc nhiệm công an TP.HCM liên tiếp bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy làNguyễn Văn Qúy (28 tuổi) và Trần Doãn Hưng (36 tuổi) cả hai cùng ngụ Nghệ An và đối tượng Đỗ Văn Dậu (43 tuổi, ngụ Bình Chánh) giao nộp cho lực lượng công an địa phương để điều tra, xử lý hành vi phạm tội.

Trước đó, khoảng 9h ngày 23/10, trong lúc tuần tra qua khu vực xã Phong Phú (Bình Chánh),Đội đặc nhiệm công an TP. HCM phát hiện Quý và Hưng đi trên xe máy đang đi "tìm mồi" nên bám đuôi. Đến khoảng 12h, cùng ngày (tức sau 3 giờ đeo bám- PV) khi đến chung cư Phú Mỹ, bộ đôi này đã dùng đoản phá khóa xe máy của chị Lê Thị Nhãn (29 tuổi) đang dựng bên đường rồi tháo chạy.

Hai đối tượng trộm bị bắt giữ 
Hai tên trộm bị Đội đặc nhiệm phát hiện bám đuổi nên điên cuồng tháo chạy với tốc độ cao vào hướng trung tâm TP.HCM.

Quyết không cho kẻ gian tẩu thoát, các trinh sát đã kiên nhẫn bám đuổi theo đến khu vực đường Nguyễn Trãi (quận 5) thì ép xe bộ đôi trên vào lề rồi khống chế đưa về trụ sở công an xã Phong Phú (Bình Chánh) để lập hồ sơ.

Đang trên đường dẫn giải hai nghi phạm cướp xe máy đến khu vực đường quốc lộ 50 (đoạn qua địa phận xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) thì phát hiệnmột thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Liền đó, tổ trinh sát đặc nhiệm chia nhau hành động, một nhóm tiếp tục di lý hai đối tượng trộm về trụ sở công an xã Phong Phú, nhóm còn lại bám đuổi theo thanh niên khả nghi.

Chạy được một đoạn ngắn trên đường quốc lộ 50, nam thanh niên phát hiện một thanh niên khác đang nghe điện thoại liền áp sát, giật lấy chiếc điện thoại và định tháo chạy.

Cùng lúc này, tổ đặc nhiệm lao đến không chế, tuy nhiên tên cướp manh động đã rút kéo ra đâm trả.

Bằng nghiệp vụ, các chiến sĩ công an đã nhanh như cắt né tránh các đòn đáp trả của tên cướp, rồi lần lượt tước vũ khí và bắt giữ đối tượng bàn giao cho công an xã Bình Hưng.

Tại cơ quan điều tra công an xã Bình Hưng, tên cướp khai Đỗ Văn Dậu (43 tuổi, ngụ Bình Chánh) và đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, mới ra tù năm 2012.

Hiện các đối tượng đang được lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ để điều tra, xử lý vi phạm.


Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn