'Cẩu tặc' rút kiếm, đâm xe vào bảo vệ dân phố trốn chạy

Pháp luậtThứ Ba, 08/10/2013 11:40:00 +07:00

(VTC News) – Hai tên trộm chó sau khi bị phát hiện đã đâm xe máy vào tổ bảo vệ dân phố và rút kiếm chống trả.

(VTC News) – Hai tên trộm chó sau khi bị phát hiện đã đâm xe máy vào tổ bảo vệ dân phố và rút kiếm chống trả.

Sáng nay (8/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây (Công an TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Sơn (22 tuổi, ở xã Phương Độ, Phúc Thọ, Hà Nội) do có hành vi chống đối người thi hành công vụ.
Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, trước đó 4h30 phút sáng 7/10, 4 tổ công tác gồm lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng Công an phường Viên Sơn (Công an thị xã Sơn Tây) mật phục nhằm bắt quả tang ổ nhóm trộm chó trên địa bàn trong thời gian qua. 
Quá trình mật phục, phát hiện Sơn điều khiển xe gắn máy chở một nam thanh niên lạ mặt có cầm theo dụng cụ bắt chó. Sơn cùng đồng bọn ngụy trang bằng cách mặc áo chống nắng của phụ nữ, đeo khẩu trang và che BKS xe.
Trộm chó rút kiếm chống trả,đâm gãy răng bảo vệ dân phố
Bảo vệ tổ dân phố Nguyễn Đăng Bình đang điều trị tại bệnh viện

Lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng chốt chặn để khống chế hai thanh niên nói trên. Biết bị phát hiện, đối tượng Sơn manh động cho xe đâm thẳng vào tổ công tác khiến anh Nguyễn Đăng Bình (42 tuổi, ở phường Viên Sơn, TX.Sơn Tây) là bảo vệ viên tổ dân phố ngã xuống đường chấn thương.
Sau khi đâm vào anh Bình, chúng còn rút kiếm mang theo tấn công tổ công tác để tẩu thoát. Sơn đã bị tổ công tác bắt giữ ngay sau đó, còn đồng bọn của hắn đã bỏ trốn.
Tại trụ sở công an, khám trong người Sơn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ dùng để bắt trộm chó.
           
Bảo vệ tổ dân phố Nguyễn Đăng Bình sau khi bị ngã xuống đường đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sơn Tây trong tình trạng bị gãy xương tay, gãy 1 răng cửa, chấn thương đầu gối, vùng cằm có nhiều vết rách. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ.


Hoàng Chiến
Bình luận
vtcnews.vn