Giải cứu anh khỏi côn đồ, em trai bị đâm chết

Pháp luậtThứ Ba, 08/10/2013 09:30:00 +07:00

Thấy anh bị đâm, em trai chạy vào can thiệp thì bị Hùng đâm một nhát trúng tim, tử vong tại chỗ.

Thấy anh bị đâm, em trai chạy vào can thiệp thì bị Hùng đâm một nhát trúng tim, tử vong tại chỗ.

Ngày 7/10, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng nghị Viện KSND và kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm  Nguyễn Văn Mức (SN 1985, quê Bến Tre) 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích, Dương Ngọc Thiện (SN 1989, ngụ Q.Tân Phú) 2 năm 6 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng".

Tòa cũng chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Sang (SN 1989, ngụ Bến Tre), chuyển mức phạt 1 năm 6 tháng tù giam thành án treo về tội "gây rối trật tự công cộng". Còn các bị cáo khác do không kháng cáo nên tòa không xem xét, giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 16/10/2011, Võ Thanh Hùng (SN 1988, quê Bến Tre) cùng Mức, Thiện, Sang, Đoàn và Giêng Văn Trường (SN 1995, quê Bến Tre) tổ chức ăn uống tại phòng 304 khách sạn Trung Quang (22 Lê Văn Phan, Q.Tân Phú).

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa. 
Sau đó, Thiện lấy xe máy đi mua thêm đồ ăn, khi đến trước cửa tiệm sửa xe gắn máy Út Phụng ở 31A đường Vườn Lài, Q.Tân Phú thì xảy ra va chạm với xe máy của một thanh niên chạy cùng chiều. Hai bên xảy ra cãi vã và nhóm người ngồi trong tiệm xe máy Út Phụng dùng lời lẽ kích động cho 2 người đánh nhau.

Bực mình với nhóm thanh niên trong tiệm sửa xe, Thiện chạy về khách sạn rủ đồng bọn đến dạy cho họ một bài học. Trước khi đi, Hùng và Mức bỏ 2 con dao xếp vào túi quần, cả nhóm kéo nhau đến tiệm xe máy.

Lúc này trong tiệm sửa xe máy có Lê Duy Mười, Lê Duy Hùng (em trai Mười), Văn Đình Thắng và Trần Văn Sơn. Thấy vậy, Đoàn chạy vào hỏi “thằng nào xúi bạn tao đánh nhau” rồi xông vào đánh Mười. Sau đó, 2 nhóm lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Mười bị Mức và Hùng dùng dao đâm 2 nhát vào người.

Thấy anh mình bị đâm, Duy Hùng liền vào tiệm lấy đồ nghề sửa xe chạy ra “giải cứu” thì bất ngờ bị Hùng quay lại đâm một nhát vào ngực khiến anh này gục xuống. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng chỉ có Mười may mắn thoát chết, còn Duy Hùng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, Hùng và Sang bị công an bắt giữ tại chỗ, 4 người còn lại trong nhóm côn đồ cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên xử sơ thẩm cuối tháng 5/2013, TAND TP.HCM tuyên phạt Hùng tù chung thân về tội giết người, Mức 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sang, Thiện, Đoàn, Trường lãnh từ 9 - 30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Cho rằng mức án quá nặng nên sau đó Mức, Thiện, Sang làm đơn kháng cáo. Viện KSND TP.HCM cũng có đơn kháng nghị chuyển tội danh của Mức thành tội giết người để xử phạt ở mức án cao hơn.





Theo Tri thức
Bình luận
vtcnews.vn