CSGT nổ súng, một người bị thương

Pháp luậtThứ Năm, 03/10/2013 08:00:00 +07:00

Người vi phạm giao thông rồ ga bỏ chạy và bị ngã, hai CSGT đuổi theo và nổ súng cao su về phía người vi phạm.

Người vi phạm giao thông rồ ga bỏ chạy và bị ngã, hai CSGT đuổi theo và nổ súng cao su về phía người vi phạm.

Sáng 2/10, đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Quốc đã nổ súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) làm bị thương anh Trịnh Văn Sang ở xã Gành Dầu vì thanh niên 26 tuổi này vi phạm Luật giao thông đường bộ. Theo ông Thành, do vết thương ở phần mềm bả vai, anh Sang không bị ảnh hưởng sức khỏe.

Uống rượu say, vi phạm giao thông nhưng khi bị tuýt còi nam thanh niên rồ ga bỏ chạy buộc cảnh sát bắn đạn cao su trấn áp. Ảnh: chỉ mang tính minh họa 

Trước đó, chiều 1/10 anh Sang vi phạm Luật giao thông đường bộ. Cảnh sát giao thông tuýt còi, anh này bị cho là không dừng lại mà bỏ chạy và cán trúng con chó băng qua đường.

Lúc này trung úy Trần Đăng Khoa chở trung úy Lâm Chấn Hòa đuổi theo phía sau và một trong hai cảnh sát đã nổ súng về phía người vi phạm. Vết thương chảy máu, Sang được sơ cứu tại trạm y tế xã Gành Dầu.


"Say rượu chạy xe, chở một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm. Bị cảnh sát ra lệnh dừng xe, Sang không chấp hành nên việc nổ súng trong trường hợp này để trấn áp là không sai. Nếu không giữ Sang lại, có thể anh ta sẽ gây tai nạn chết người vì quá say rượu", ông Thành giải thích.

Sau khi vụ việc xảy ra, hơn chục người thân của anh Sang vây cảnh sát để đòi lấy lại xe. "Công an huyện Phú Quốc đang củng cố hồ sơ, xem xét hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc chống người thi hành công vụ đối với nhóm người này", ông Thành cho biết thêm.



Theo Ngôi sao
Bình luận
vtcnews.vn