Giết người, cướp vàng dã man: Nghi can thứ 3 sa lưới

Pháp luậtThứ Ba, 01/10/2013 03:07:00 +07:00

Tốt chuẩn bị, cung cấp 2 con dao và hai nghi can Anh, Long đã trực tiếp đâm chết ông chủ tiệm vàng với hơn 20 nhát dao.

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tốt (19 tuổi, quê Ninh Bình) nghi can thứ 3 trong vụ giết người cướp tiệm vàng Hiếu Học tại huyện Trảng Bom.

Nghi can này bị bắt, điều tra về hành vi đồng phạm trong vụ giết, cướp dã man.

Theo điều tra ban đầu, Tốt cùng Nguyễn Văn Long (21 tuổi) và Phạm Ngọc Anh (22 tuổi, đều ngụ tỉnh Đắk Lắk) đã lên kế hoạch sát hại ông Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi, chủ tiệm vàng Hiếu Học).

Hai nghi can chính Long và Anh đã bị bắt trước đó khi đang lẩn trốn tại Quảng Ninh 

Tốt chuẩn bị, cung cấp 2 con dao và hai nghi can Anh, Long đã trực tiếp đâm chết ông chủ tiệm vàng với hơn 20 nhát dao.

Như tin đã đưa, sáng 27/8, người dân phát hiện ông Học chết tại tiệm trong tình trạng lõa thể, trên người có nhiều vết đâm; một số vàng bạc và 1 chiếc xe SH đã bị lấy mất.

Đến ngày 6/9, Long và Anh đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở tận tỉnh Quảng Ninh.

Để phá vụ án này, Công an tỉnh Đồng Nai đã phải lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với công an 7 tỉnh, thành để truy lùng hung thủ.



Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn