Bé gái 8 tuổi bị đâm dã man trước cổng trường

Pháp luậtThứ Hai, 16/09/2013 09:30:00 +07:00

(VTC News) - "Phê" ma túy, Quyền cầm hai con dao Thái Lan điên cuồng lao ra đường đâm trọng thương một học sinh tiểu học.

(VTC News) - "Phê" ma túy, Quyền cầm hai con dao Thái Lan điên cuồng lao ra đường đâm trọng thương một học sinh tiểu học.

Ngày 15/9, Công an quận 5, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Lê Đức Quyền (SN 1988, trú phường 5, quận 5) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Trước đó, khoảng 16h, ngày 12/9, cháu Trịnh Mỹ H. (8 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM, là học sinh của trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa) tan học ra khỏi trường, đến đứng trước nhà số 12/1 đường Nguyễn Văn Đừng để chờ cha đến đón về.

Hiện trường vụ án 

Từ xa, Quyền trong tình trạng "phê" ma túy cầm dao lao vào đâm tới tấp vào đầu, tay cháu H. khiến cháu bị thương tích nặng. Gây án xong Quyền bỏ về nhà.

Cháu H. được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện cháu H. đã qua cơn nguy kịch và đã xuất viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường 6, quận 5 đã xuống hiện trường và bắt giữ Quyền đang lẩn trốn tại nhà. Được biết Quyền từng có một tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PN

Bình luận
vtcnews.vn