Nam sinh viên bị côn đồ truy sát dã man

Pháp luậtChủ Nhật, 15/09/2013 10:15:00 +07:00

Một nam sinh viên bị nhóm côn đồ chặn xe máy, chém đứt hai gân tay.

Một nam sinh viên bị nhóm côn đồ chặn xe máy, chém đứt hai gân tay.

Khoảng 21 giờ đêm 13/9, trên đường từ quán ăn về nhà trọ, đến ngã ba Mạc Đĩnh Chi – Đường 3 Tháng 2 (TP Đà Lạt), anh Hà Văn Minh (26 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng) bị hai người lạ mặt chặn xe máy.

Sau đó bốn thanh niên lạ mặt khác xuất hiện và cùng nhau xông vào dùng dao và kiếm chém tới tấp vào người Minh. Nạn nhân bị ngã xuống đường, cố vùng dậy chạy nhưng bị các đối tượng dùng xe máy đuổi theo, bắt quay lại. Bốn thanh niên nói trên tiếp tục chém nhiều nhát làm rạn xương sọ và xương bàn tay, đứt gân và mạch máu hai cánh tay…

Chỉ đến khi nhiều người hô hoán và can ngăn, các đối tượng mới lên xe bỏ chạy. Minh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để tiếp máu và nối lại hai gân tay và mạch máu.

Công an TP Đà Lạt đang truy bắt các đối tượng.



Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn