Giang hồ nổ súng truy sát 2 cô gái giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Hai, 19/08/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn trong lúc ăn uống, hai cô gái bị nhóm giang hồ dùng súng bắn nhiều phát vào người.

(VTC News) - Mâu thuẫn trong lúc ăn uống, hai cô gái bị nhóm giang hồ dùng súng bắn nhiều phát vào người.

Theo thông tin ban đầu, lúc 3 giờ sáng 19/8, tại một quán ốc ở đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM, D. (SN 1986) và T. (SN 1987, cùng ngụ quận Bình Thạnh) mâu thuẫn với nhóm thanh niên ngồi gần bàn bên cạnh.

CSHS, 113, CA Bình Thạnh, giang hồ
Một trong nhóm nghi can nổ súng bắn hai cô gái và công an 
Thấy D. và T. ăn nói hơn thua với mình, nhóm thanh niên này bất ngờ rút súng, mã tấu, kiếm và bình xịt hơi cay uy hiếp hai cô gái, sau đó đánh nhau và truy sát nạn nhân.

D. bị bắn 2 phát đạn, còn T. dính 3 phát đạn vào người, bị thương ở cánh tay và hông sườn.

Nhận được tin báo, tổ CS113 (thuộc đội 3, phòng cảnh sát phản ứng nhanh TP.HCM) phối hợp với công an phường 13, quận Bình Thạnh tiến hành giải cứu nạn nhân và tìm cách khống chế nhóm giang hồ quá khích.

Thấy cảnh sát xuất hiện yêu cầu bỏ vũ khí xuống nhưng chúng vẫn hung hãn tiếp tục nổ hàng chục phát đạn để thị uy với hai nạn nhân và nhiều người theo dõi. Các trinh sát bất ngờ lao đến khống chế 4 nghi phạm cùng tang vật, một đối tượng tình nghi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại trụ sở công an, nhóm đối tượng khai nhân là Nguyễn Việt Hoàng (SN 1985, ngụ phường 7, quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh), Vũ Duy Khương (SN 1980) và Vũ Duy Khuâng (SN 1987, là anh em ruột, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng loại bắn đạn bi, 20 viên đạn còn trong ổ tiếp đạn, 3 cây mã tấu và kiếm Nhật, 1 bình xịt hơi cay.

Vụ việc đang được quan CSĐT công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra xử lý.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn