Tên đạo chích 'vàng 9999' hào phóng cỡ nào?

Pháp luậtThứ Năm, 01/08/2013 07:00:00 +07:00

Để lấy tiếng là “đại gia”, tên đạo chích còn mát tay “bo” em tiếp viên massage 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền hình trái tim.

Để lấy tiếng là “đại gia”, tên đạo chích còn mát tay “bo” em tiếp viên massage 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền hình trái tim.

Sáng 01/8, TAND TP.Nha Trang cho biết vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt các bị cáo gồm: Nguyễn Ngọc Hải (SN 1995, trú tổ 2, xóm núi, cầu Đá, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Trần Văn Sinh (SN 1991), Lê Trường Nguyên (SN 1993, cùng trú Cầu Đá, Tp. Nha Trang), mỗi bị cáo 6 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.

đạo chích, đại gia, hào phóng, nha trang, trộm cắp
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. 

Theo cáo trạng, sau một thời gian theo dõi, tối 31/12/2011, phát hiện nhà hàng xóm vắng chủ, Hải đột nhập vào nhà hòng kiếm chác lấy tiền ăn chơi. Lục lọi mọi ngõ ngách, Hải vớ bở khi phát hiện một hộp nhựa trong tủ đựng 11 nhẫn vàng, 1 máy ảnh... Tổng tài sản mà Hải lấy cắp trị giá gần 100 triệu đồng.

Rủng rỉnh tiền vàng, tên đạo chích này gọi điện mời mấy chiến hữu đi hát karaoke, ăn nhậu xả láng, tiền bạc xài thoải mái. Trong lúc hát karaoke, hắn hào phóng “bo” cho một tiếp viên bia ôm tên Thư (không rõ lai lịch, địa chỉ) 2 nhẫn vàng và 1 sợi dây chuyền có mặt hình trái tim và hứa “nếu em theo làm người yêu của anh, anh sẽ cho em một cuộc sống nhãn nhã”.

Lúc thanh toán tiền, tên trộm đưa một nhẫn vàng cho nhân viên của quán đi bán để thanh toán. Sau đó, trên đường về, đạo chích nhờ người lái taxi (không rõ lai lịch, địa chỉ) bán 7 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, được gần 46 triệu đồng rồi lấy tiền đó bar.

Khi tàn cuộc, Hải “bo” luôn cho các tiếp viên ngồi với bạn mình mỗi cô gái từ 500 - 1 triệu đồng. Hai người bạn đi cùng (tên Sinh, Nguyên) thấy cuộc sống của Hải bỗng dưng lên đời như diều gặp gió. Gặng hỏi mãi Hải mới biết số tiền trên là ăn trộm mà có. Tuy nhiên các đối tượng này không báo Công an.


Sau khi nhận đơn trình báo của người bị hại, cơ quan Công an vào cuộc điều tra, xác định tên đạo chích trên chính là Nguyễn Ngọc Hải (hay còn gọi là Hải vàng 9999).

Tại Cơ quan điều tra, Hải khai nhận, ngoài thực hiện vụ trộm cắp trên trên, hắn còn gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn TP Nha Trang khiến người dân hoang mang, lo lắng trong suốt một thời gian dài.





Theo Công lý
Bình luận
vtcnews.vn