Bênh bạn, điên cuồng cầm kéo đâm chết người

Pháp luậtThứ Bảy, 20/07/2013 05:05:00 +07:00

(VTC News) - Vừa phát hiện Thịnh đi trên đường, Nhật liền cầm kéo lao đến đâm tới tấp khiến nạn nhân gục trên đường, máu tuôn xối xả.

(VTC News) - Vừa phát hiện Thịnh đi trên đường, Nhật liền cầm kéo lao đến đâm tới tấp khiến nạn nhân gục trên đường, máu tuôn xối xả.

Ngày 19/7, cơ quan công an quận 1 đã bắt giữ hai đối tượng Trương Minh Nhật (16 tuổi) và Nguyễn Minh Dũng (33 tuổi, cả hai cùng ngụ tại Q.1, TP.HCM) để điều tra về hành vi “giết người”.

 

Nhật (bìa trái) và Dũng tại cơ quan công an 


Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 18/7,  giữa Dũng và anh Đỗ Văn Thịnh (43 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã quyết liệt.

 

Điển hình trong vụ cự cãi, Thịnh lao đến đánh Dũng. Lúc này Nhật ở gần phát hiện sự việc liền chạy đến bênh vực. Tuy nhiên cuộc cự cãi vẫn tiếp tục diễn ra. Liền sau đó Nhật chạy đi kiếm hung khí là một cây kéo để quay lại “xử” Thịnh. Tuy nhiên, thời điểm đó Thịnh đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

Uất ức trước vụ việc bạn mình bị “làm nhục”, sau đó cả hai tìm đến khu vực nhà số 42, đường Tôn Thất Hiệp (Q1) để tìm Thịnh để xử.

 

Vừa phát hiện anh Thịnh, Nhật lập tức xông vào dùng kéo đâm tới tấp vào tay và ngực khiến nạn nhân gục xuống đường, máu tuôn xối xả. Gây án xong cả hai lên xe chạy thoát. Anh Thịnh được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn